Nỗi lo tăng giá

Xăng dầu vừa tăng giá bán. Người tiêu dùng khá bất ngờ vì lần này Liên bộ Tài chính - Công thương đã cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh mức tăng cao kỷ lục so với những đợt tăng giá xăng dầu trước đây. Người dân buộc phải chấp nhận.

Xăng dầu vừa tăng giá bán. Người tiêu dùng khá bất ngờ vì lần này Liên bộ Tài chính - Công thương đã cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh mức tăng cao kỷ lục so với những đợt tăng giá xăng dầu trước đây. Người dân buộc phải chấp nhận.

Nhưng đâu chỉ là phải chấp nhận mua xăng dầu với giá tăng thêm 1.430 đồng/lít. Sự tăng giá này sẽ kéo theo hàng loạt hàng hóa, dịch vụ khác tăng theo. Tối 28-3, trước giờ xăng dầu tăng giá, nhìn cảnh đông đảo người dân chen chúc nhau mua vài lít xăng dầu, chỉ vì để đỡ phải mua đắt hơn vài ngàn đồng, đủ thấy cuộc sống của đại bộ phận người dân, nhất là tầng lớp dân nghèo đã phải chắt bóp chi tiêu, dè sẻn đến mức độ nào.

Chắc chắn sau đợt tăng giá xăng dầu lần này, hàng loạt mặt hàng sẽ tăng giá, “ăn theo” sự tăng giá của xăng dầu, cuộc sống người dân đã khó sẽ càng khốn khổ hơn. Vấn đề cấp bách đặt ra là với áp lực tăng giá xăng dầu trong đợt này, những nhà quản lý, điều hành nền kinh tế đất nước phải có những giải pháp quyết liệt để bình ổn giá cả, để ít ra mặt bằng giá có thể giữ nguyên ở mức như hiện nay.

Một thực tế tồn tại lâu nay là các cơ quan hữu trách còn bất cập trong việc kiểm soát giá cả ngoài thị trường. Trên thực tế, chúng ta chỉ quản lý giá cả ngay tại đầu ra (tại nhà sản xuất hàng hóa) nhưng không thường xuyên tổ chức những đợt kiểm tra ngoài thị trường. Chính sự buông lỏng này nên khi giá xăng dầu tăng thì lập tức mọi vật giá khác cũng leo thang.

Bây giờ là xăng dầu tăng, vài ngày nữa có khi lại đến điện tăng, nếu không quản lý tốt, vấn đề giá cả sẽ tạo ra nạn lạm phát nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế đất nước.  

VÕ MINH HUY (TP Quảng Ngãi)

Tin cùng chuyên mục