Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà ở Bến Tre

Ngày 25-1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trong năm 2023, nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được một số thành tựu quan trọng, trong đó nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ của nền kinh tế với tăng trưởng 3,83%. Kinh tế phục hồi theo hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước và cuối năm đạt được kết quả khá phấn khởi. Về an sinh xã hội, đời sống việc làm của các tầng lớp nhân dân đã được quan tâm đúng mức, không để ai bị bỏ lại phía sau.

z5104007905428-aae78cad64c2b539f044afaa32fc817c-5483.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác Trung ương thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ gia đình, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre
z5104007927920-56a8268512761c53856d316822162bb8-7261.jpg

Phó Chủ tịch nước chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà tỉnh Bến Tre đã đạt được trong năm qua. Biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh dành cho nhân dân, đối tượng chính sách, người lao động và kể cả các cháu thiếu nhi. Phó Chủ tịch đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre tiếp tục nỗ lực tối đa đạt được những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra. Triển khai sớm các quy hoạch chung, quy hoạch của vùng ĐBSCL, quy hoạch tỉnh bằng các giải pháp cụ thể. Huy động nội lực, ngoại lực, đáp ứng cho sự phát triển của vùng ĐBSCL, trong đó có Bến Tre.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư cho các thiết chế văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, những phúc lợi xã hội thiết thực nhất cho người dân, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Từ đó, để người dân, nhất là những người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn có chất lượng cuộc sống ngày càng nâng lên, ngày càng tiếp cận với sự phát triển chung của đất nước. Phó Chủ tịch nước tin rằng, với sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện thắng lợi thi đua “Đồng khởi mới” để cuối nhiệm kỳ này trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL và cuối nhiệm kỳ sau trở thành tỉnh khá của cả nước.

z5104007999401-23bc58b70f9d2532717de619a10debe7-2389.jpg
Phó Chủ tịch nước trao bảng tượng trưng tặng tỉnh Bến Tre 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng

Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Bến Tre còn trên 21.124 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,19% và gần 5.000 gia đình chính sách còn khó khăn, trong đó còn gần 200 hộ gia đình chính sách và trên 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở. Hiện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt trận, cùng các ngành, các cấp đã vận động, tiếp nhận đăng ký ủng hộ, phân phối và trao trên 26.000 phần quà, trị giá gần 13 tỷ đồng cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước trao bảng tượng trưng tặng tỉnh Bến Tre 10 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 500 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 200 triệu đồng cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre; trao tặng 200 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; 200 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 700 triệu đồng. Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao trực tiếp 260 phần quà gia đình chính sách, hộ gia đình, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Những phần quà còn lại, chính quyền địa phương sẽ trao trực tiếp đến hộ gia đình.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Phiếm (sinh năm 1934, ngụ ở ấp 3, xã Thạnh Phú Đông, có chồng cùng 2 con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ). Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc mẹ Đỗ Thị Phiếm khỏe mạnh; tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương đẹp giàu.

Tin cùng chuyên mục