Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành Nhà truyền thống “Huyền thoại vùng lõm Bảy Hiền”

Dù bị kìm kẹp bởi nhiều căn cứ quân sự của chế độ ngụy quyền Sài Gòn nhưng hơn 3.000 người dân vùng Bảy Hiền (quận Tân Bình, TPHCM) vẫn xây hầm giấu cán bộ, vũ khí, đóng góp tài chính, che chở cho lực lượng cách mạng đến ngày hoàn toàn giải phóng; chưa đơn vị nào bị lộ, chưa cán bộ nào bị bắt nơi đây.
Nhà truyền thống phường 11 – “Vùng lõm chính trị - Căn cứ cách mạng Bảy Hiền”. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), sáng 25-8, tại quận Tân Bình (TPHCM), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dâng hương và cắt băng khánh thành Nhà truyền thống phường 11 – “Vùng lõm chính trị - Căn cứ cách mạng Bảy Hiền”.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành Nhà truyền thống “Huyền thoại vùng lõm Bảy Hiền” ảnh 2 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dâng hương các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Tham dự còn có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Hoàng; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố; lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình và cán bộ cách mạng lão thành, người dân trên địa bàn phường 11.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành Nhà truyền thống “Huyền thoại vùng lõm Bảy Hiền” ảnh 3 Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung tại lễ dâng hương. Ảnh: NGUYỄN NHÂN 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành Nhà truyền thống “Huyền thoại vùng lõm Bảy Hiền” ảnh 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Hoàng đến dự buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành Nhà truyền thống “Huyền thoại vùng lõm Bảy Hiền” ảnh 5 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy TPHCM và lãnh đạo quận Tân Bình cắt băng khánh thành. Ảnh:  NGUYỄN NHÂN
Ngã tư Bảy Hiền (nay thuộc phường 11, quận Tân Bình) là cửa ngõ trấn thủ quan trọng, vì vậy chính quyền ngụy biến nơi đây thành vùng căn cứ quân sự liên hoàn để bảo vệ trung tâm Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất. Thế nhưng, giữa vòng vây kềm kẹp dày đặc ấy, ngọn lửa cách mạng vẫn bí mật hình thành và phát triển trong lòng người dân.
Minh chứng rõ nét qua việc người dân xây dựng hầm vũ khí, nuôi giấu cán bộ, nuôi giấu lực lượng chính quy về ém quân để làm bàn đạp tấn công trong chiến dịch Mậu Thân, chiến dịch Hồ Chí Minh; vận chuyển vũ khí, thuốc chữa bệnh và đưa con em ra chiến khu để tham gia kháng chiến. Dưới sự chở che, nuôi dưỡng của người dân, chưa đơn vị nào bị lộ, chưa cán bộ nào bị bắt nơi đây.
Bảy Hiền từng là nơi tôi luyện và giúp cho nhiều cán bộ trưởng thành, trong đó có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM…
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành Nhà truyền thống “Huyền thoại vùng lõm Bảy Hiền” ảnh 6 Đông đảo nhân dân tham gia buổi lễ khánh thành. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành Nhà truyền thống “Huyền thoại vùng lõm Bảy Hiền” ảnh 7 Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường 11 đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử Đảng bộ phường 11, đồng thời còn là niềm vinh dự, tự hào chung của Đảng bộ và Nhân dân quận Tân Bình, TPHCM.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành Nhà truyền thống “Huyền thoại vùng lõm Bảy Hiền” ảnh 8 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy TPHCM và lãnh đạo quận Tân Bình chụp hình lưu niệm cùng nhân dân phường 11. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Báo cáo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Trường Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 11, cho biết Nhà truyền thống phường 11 - “Vùng lõm chính trị - Căn cứ cách mạng Bảy Hiền” hình thành năm 2013, trong điều kiện kinh phí đầu tư, hiện vật, tài liệu thu thập được còn hạn chế. Nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 11 đã tiến hành khởi công tu bổ, tôn tạo Nhà truyền thống đúng dịp sinh nhật Bác (19-5-2019), trên tổng diện tích hơn 200m2 với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 1 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Trường Hải, bày tỏ: “Sau 3 tháng thi công, công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tư đây, phường 11 có thêm một công trình văn hóa - chính trị có ý nghĩa để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào cho thế hệ trẻ về tấm gương của hơn 500 liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của “Vùng lõm chính trị - Căn cứ cách mạng Bảy Hiền”.

Tin cùng chuyên mục