Trong 2 ngày 23 và 24-6, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐTB-XH, Bộ Y tế đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, Tuyên Quang đã triển khai thực hiện quy trình cai nghiện 3 giai đoạn với mục tiêu chữa bệnh, cai nghiện bằng lao động. Tuy nhiên, công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS trên địa bàn còn khó khăn về kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất và giải quyết việc làm và dạy nghề cho người sau cai nghiện. UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép tỉnh được thực hiện thí điểm quy trình cai nghiện 3 giai đoạn; các bộ, ngành trung ương hỗ trợ tỉnh xây dựng Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội, cho phép thành lập trung tâm cai nghiện ma túy ở cấp huyện; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác cai nghiện ma túy ở cấp xã và các công trường 06.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã nhấn mạnh việc phát huy vai trò của gia đình, nhà trường trong rèn luyện ý thức phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh là yếu tố quyết định hiệu quả lâu dài của công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS.
Phó Thủ tướng cũng đã tới thăm gia đình anh Nguyễn Ngọc Văn (tổ 27, phường Minh Xuân) và Bùi Hải Sơn (tổ 7, phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang) đã cai nghiện được ma túy, phát triển kinh tế hộ khá giả. Thăm Công trường 06 thị xã Tuyên Quang và Yên Sơn, Phó Thủ tướng đã động viên những người đang cai nghiện tại đây có nghị lực, quyết tâm cai nghiện thành công, sớm hòa nhập cộng đồng.
B.LIỄU