Phương thức giáo dục, tuyên truyền của Đoàn phải phù hợp thực tiễn

Ngày 4-1, Hội nghị BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ hai, khóa XI đã khai mạc tại Hà Nội, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan tới chương trình làm việc toàn khóa, bám sát phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về quy chế làm việc của BCH Trung ương Đoàn khóa XI; phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI…
Thông tin từ hội nghị cho biết, dự kiến trong tháng 1, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt nghị quyết và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh, để đưa nghị quyết vào cuộc sống của thanh niên, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải đầu tư, đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền cho phù hợp với thực tiễn. Theo đó, phương thức tuyên truyền sẽ theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và đáp ứng nhu cầu tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông hiện đại và mạng xã hội...
Phương thức giáo dục, tuyên truyền của Đoàn phải phù hợp thực tiễn ảnh 1 Các chiến sĩ tình nguyện hào hứng tại lễ ra quân Mùa hè Xanh 2016 tại TPHCM. Ảnh: TUẤN VŨ
° Cùng ngày, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của năm 2017.
Cụ thể: 1- Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 2- Đợt hoạt động “Hành trình theo bước chân những người anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 3- Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”. 4- Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên lần thứ I. 5- Tháng Thanh niên. 6- Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. 7- Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 8- Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc. 9- Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc. 10- Hoạt động hưởng ứng Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. 

Tin cùng chuyên mục