Quảng Nam có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Kinh tế trọng điểm miền Trung

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, mỗi vị đại biểu HĐND cần gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử.

Ngày 18-7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 9 khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quảng Nam có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Kinh tế trọng điểm miền Trung ảnh 1 Quan cảnh buổi khai mạc kỳ họp. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Du khách đến Quảng Nam tăng gấp 7 lần cùng kỳ

Báo cáo tại buổi họp, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm, GRDP tăng 12,8% so với cùng kỳ, cao thứ 4 của cả nước, đứng vị trí thứ 2 trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Quy mô nền kinh tế gần 60.000 tỷ đồng (giá hiện hành). Khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì phát triển, phục hồi mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 22% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 22,7%. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 25%.

“Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt gần 2,3 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng năm 2022 là 18.680 tỷ đồng, đạt 79% dự toán và tăng 43% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 13.600 tỷ đồng, đạt 72% dự toán năm và tăng 30% so với cùng kỳ”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin...

Quảng Nam có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Kinh tế trọng điểm miền Trung ảnh 2 Lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Nam tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Đại biểu HĐND cần gần dân, sát dân hơn

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Quốc Hải cho rằng, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, trong đó có những chính sách phạm vi rộng, nhiều đối tượng thụ hưởng, tác động lớn đến phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; tạo nên những thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Quảng Nam có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Kinh tế trọng điểm miền Trung ảnh 3 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam vào sáng 18-7. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Nguyễn Đức Hải chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, hiện nay tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; lạm phát, suy giảm kinh tế tiềm ẩn ở nhiều nền kinh tế lớn. Bối cảnh trong nước có nhiều kết quả tích cực về tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước nhưng giá cả hàng hóa, vật tư chiến lược, xăng, dầu, phân bón và nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân tăng cao; tăng trưởng, lạm phát, thu, chi ngân sách, bội chi, nợ công còn nhiều rủi ro, thách thức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng cho rằng: “Mỗi vị đại biểu HĐND cần gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử. Thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn”. 

Tin cùng chuyên mục