Quy định dán tem CR trước ngày 15-9: Doanh nghiệp bị làm khó?

Doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực quạt điện công nghiệp. Mặc dù đã nộp hồ sơ xin kiểm định chất lượng sản phẩm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) từ cuối tháng 7-2010 nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận hợp quy. Giải thích về lý do chậm trễ, một cán bộ tại đây cho biết: “Số lượng hồ sơ của các doanh nghiệp nộp về xin chứng nhận quá nhiều nên hiện nay khối lượng công việc đang quá tải…” và hẹn chúng tôi đến cuối tháng 11 mới có giấy chứng nhận.

Như vậy, chúng tôi phải tiếp tục chờ hơn hai tháng nữa. Và trong khoảng thời gian chờ đợi đó, doanh nghiệp không còn cách nào khác ngoài việc phải đối phó với các cơ quan chức năng để sản phẩm của mình không bị ùn ứ trên thị trường. Nhưng ai dám đảm bảo thời gian kiểm định sẽ không vượt quá thời hạn đã nói? Những thiệt hại doanh nghiệp phải gánh chịu do cơ quan kiểm định chậm trễ ai sẽ chịu trách nhiệm?

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong quá trình lưu giữ sản phẩm chờ kiểm định chất lượng, trung tâm chỉ lấy những mẫu quạt có công suất trên 125W với lý do “quạt dưới 125W không gây nguy hiểm cho trẻ em” dù sản phẩm của chúng tôi chỉ được sử dụng trong các công trình xây dựng cao ốc văn phòng (?!). Vô lý hơn nữa, trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng kiểm định chất lượng lô hàng mẫu, đối với mỗi lô hàng cùng loại được nhập về sau đó nếu chịu tốn tiền, doanh nghiệp vẫn có thể vô tư giao dịch trên thị trường.

Trong khi đó, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN4:2009/BKHCN), các sản phẩm điện và điện tử phải được chứng nhận hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường. Như vậy, phải chăng sự quá tải - dù vô tình hay cố ý – đã gián tiếp tạo ra kẽ hở cho một bộ phận “ăn” tiền bất hợp pháp? Quy định đặt ra tưởng giúp quản lý tốt hơn hóa ra lại gây khó cho người dân và doanh nghiệp.

THU TÂM ghi

Tin cùng chuyên mục