
Các tác phẩm sách triết học đang góp phần làm phong phú văn hóa đọc. NXB Văn Hóa Sài Gòn vừa giới thiệu tác phẩm Buồn nôn của nhà văn, nhà triết học Jean Paul Sartre. Đây được xem là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của Sartre bàn về trải nghiệm hiện sinh. Tác phẩm này cũng từng được đánh giá là một trong những cuốn sách giá trị của nhân loại trong thế kỷ 20.

Sách triết học nhập môn dành cho thiếu niên, một nội dung mới trong thị trường sách. Ảnh: T.V.
Việc xuất hiện một tác phẩm thuần chất triết học như Buồn nôn giữa một thị trường tràn ngập sách dạy làm kinh tế, văn học, giải trí… đã làm nhiều bạn đọc chú ý. Thực tế, dù không rầm rộ với những cuộc ra mắt, tọa đàm, nhưng thể loại sách mang tính triết lý vẫn được duy trì, thậm chí còn có sự phát triển. Cùng lúc với Buồn nôn, NXB Tri Thức đã giới thiệu tác phẩm Emile hay là về giáo dục của Jean-Jacques Rousseau. Tác phẩm được coi là một chuyên luận xuất sắc về vấn đề giáo dục hòa quyện giữa văn chương và triết lý, là một chuyên luận về “nghệ thuật hình thành con người”.
Buồn nôn và Emile hay là về giáo dục tiêu biểu cho hai khuynh hướng chính của sách triết học hiện nay. Một bên là những tác phẩm chuyên về tư duy, khái niệm, luận lý, một bên là những tác phẩm mang chất triết lý dựa trên khoa học hay trên những vấn đề mang tính thực tiễn của thời đại. Cũng trong mảng sách này, xuất hiện một số tác phẩm được bạn đọc đón xem do có cách thể hiện gần gũi, như hai cuốn: Cái vô hạn trong lòng bàn tay và Những con đường của ánh sáng của nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận.
Năm 2006, NXB Trẻ ấn hành một loạt sách triết học cho lứa tuổi thiếu niên, trong đó nổi bật là bộ sách Nhập môn triết học của nhiều tác giả. Đây là một bộ sách đặc biệt, vì đã biến những tư duy triết học vốn phức tạp trở nên đơn giản và dễ hiểu. Ngoài ra, NXB Trẻ còn có bộ sách Hỏi đáp triết học để bạn đọc, nhất là bạn đọc ở lứa tuổi thiếu niên dễ hiểu, dễ cảm nhận.
Ngoài việc lựa chọn những dịch giả tên tuổi, am tường lĩnh vực mà sách đề cập, tất cả các tác phẩm đều được hiệu đính bởi triết gia, dịch giả Bùi Văn Nam Sơn để bảo đảm tính chính xác của tác phẩm.
Dù không ăn khách, nhưng thể loại sách triết học đang thể hiện sự phát triển của văn hóa đọc hiện nay.
Tường Vy