Khai hội Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2007 đêm 8 tết

2007: 5,6 triệu lượt du khách

2007: 5,6 triệu lượt du khách
    • 255.000 lượt khách nước ngoài

Đêm 24-2-2007, tức đêm mùng 8 Tết Đinh Hợi, chương trình Khai hội Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007 bắt đầu với nghi thức bắn súng thần công và biểu diễn nghệ thuật.

“Nếu coi Festival Biển 2006 là lần ra mắt đầu tiên của Bà Rịa – Vũng Tàu giới thiệu bộ mặt chính trị – văn hóa cùng với thế mạnh và tiềm năng kinh tế của một tỉnh miền biển vốn phát triển mạnh về dầu khí, hải sản, thì chương trình Khai hội Du lịch 2007 được xem là lời chào mời hấp dẫn về vùng đất nhiều tiềm năng du lịch ngay từ đầu Xuân Đinh HơÏi”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Hồ Văn Niên mạnh dạn khẳng định.

  • Nhiều điểm nhấn và nét mới
2007: 5,6 triệu lượt du khách ảnh 1

Bắn súng thần công bằng đạn sắt, điểm nhấn trọng điểm khai hội Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007. Ảnh: V.T.

Dự kiến, lời mời chào được mở màn một cách rộn rã với loạt súng thần công (được đúc từ thế kỷ 17) đúng vào lúc 19 giờ mùng 8 tết tại hoa viên mũi Nghinh Phong, TP Vũng Tàu.

 Điểm nhấn của đêm khai hội là 8 loạt đạn - đại diện cho 8 đơn vị hành chính của tỉnh - được bắn với đạn sắt phát sáng, tạo hiệu ứng như pháo bông trên nền trời đêm, thể hiện khí thế “vững bước phát triển”.

Chương trình văn nghệ khai hội mang chủ đề “Phố biển vào xuân” được trình diễn sau đó trên sân khấu chính được dựng sau khu vực đặt súng.

Lễ cầu ngư, cầu mưa mang đậm chất văn hóa dân gian Nam bộ được sân khấu hóa, tiết mục múa lân sư rồng trong phần nghi thức mở màn xen kẽ với chương trình văn nghệ đặc sắc.

Tiếp theo là những hình ảnh, thông tin về các dự án đầu tư, địa chỉ tin cậy cùng chương trình du lịch của tỉnh trong năm 2007 được công bố, thay cho lời mời thân thiện của người dân Bà Rịa – Vũng Tàu hiếu khách, đồng thời, thu hút du khách cùng các nhà đầu tư đến với mảnh đất giàu tiềm năng kinh tế và du lịch.

Theo đạo diễn Đinh Anh Dũng, kế hoạch của chương trình khai hội kéo dài 90 phút với sự tham gia của hơn 200 diễn viên, ca sĩ, người mẫu - đa số là từ TPHCM đến góp vui. Với sân khấu lễ hội rộng gần 500m2, khuôn viên khu vực tổ chức lễ hội có thể đón đến 15.000 khách đến dự đêm Khai hội Du lịch.

Dịp này, nhiều công trình, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch được khai trương hoặc động thổ, tạo không khí nhộn nhịp của lễ hội và không gian cũng đậm chất du lịch biển. Đó là Siêu thị Mỹ Nghệ, Trung tâm Mua sắm Imperial Plaza và Khu du lịch Thanh Bình,… cùng mở cửa đón khách.

Các chương trình nghệ thuật bổ trợ như : đêm nhạc Rock ở Khu du lịch Paradise; đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Khu du lịch Intourco; doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Du lịch xúc tiến tổ chức các tour du lịch trên không bằng máy bay trực thăng và du lịch dưới nước bằng du thuyền nhằm quảng bá tiềm năng du lịch Vũng Tàu…

  • Khởi sắc những dự án đầu tư du lịch

Theo ông Nguyễn Trọng Tín, Giám đốc Sở Du lịch, Phó ban Tổ chức chương trình Khai hội Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2007, năm 2006 tuy bị cơn bão số 9 tàn phá dữ dội vào cuối năm (tổn thất ngay sau bão đã lên đến 460 tỷ đồng) nhưng vẫn được xem là năm thành công trong lãnh vực đầu tư của ngành du lịch với tổng cộng 74 dự án, tổng diện tích đất 1.016ha và tổng vốn đầu tư : 6.277 tỷ đồng và 322 triệu USD.

Nổi bật là dự án Saigon- Atlantis Hotel tại TP Vũng Tàu với 300 triệu USD vốn đầu tư. Đi dọc tuyến đường ven biển dài 60km từ thành phố Vũng Tàu đến huyện Xuyên Mộc, hàng chục công trình xây dựng mới là khách sạn và khu du lịch, nhiều dự án đã được đưa vào khai thác và nhanh chóng chiếm được cảm tình của du khách trong nước cũng như nước ngoài. Hiện BR-VT có 4 khu nghỉ dưỡng 4 sao (Bình Châu, Kỳ Vân, Big Resort và Osaka).

Trong năm 2007, sẽ có thêm khoảng 10 dự án du lịch được đưa vào khai thác (toàn bộ hay từng phần), gồm: dự án cáp treo Núi Lớn - Núi Nhỏ giai đoạn 1; Khách sạn Hoàng Đế, các Khu du lịch: Thanh Bình, Sao Mai, Bến Thành, Tuyết Minh, Sông Ray, Minh Trí, Long Sơn; Khu biệt thự du lịch Phước Hải.

Ngoài ra, còn nhiều dự án đầu tư nước ngoài được Bộ Kế hoạch – Đầu tư cấp giấy phép như: Khu du lịch giải trí phức hợp Hồ Tràm, Vườn thú hoang dã Safari Bình Châu, Khu du lịch Hòn Cau - Côn Đảo, Khu du lịch Bờ biển Vàng, Khu Du lịch Ánh Sao, Công viên quốc tế Wonderful - Thủy cung Vũng Tàu,…

Với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, sự trở lại nhộn nhịp của du khách ngay sau bão đã động viên tinh thần các doanh nghiệp ngành du lịch, họ chủ động khôi phục nhanh cơ sở vật chất, nhiều nơi còn đầu tư nâng cấp xây dựng mới nhằm thu hút du khách (như Khu du lịch Thùy Dương: đầu tư 30 tỷ đồng để làm mới cổng vào, nhà nghỉ...).

Tất cả đã tạo động lực và là cơ sở để ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu đón 5,6 triệu lượt khách vào năm 2007, trong đó có 255.000 lượt du khách nước ngoài.

ĐÀM THANH

Tin cùng chuyên mục