
Đại hội Đảng bộ lần thứ VII của đơn vị này là dịp nhìn lại một chặng đường vượt khó, đặt nền tảng cho giai đoạn bứt phá mang tầm toàn cầu.
Vững vai trò chủ lực, phát huy bản lĩnh vượt khó
Nhiệm kỳ 2020–2025 là giai đoạn đặc biệt của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, khi phải cùng lúc đối mặt với hai thử thách lớn: đại dịch COVID-19 và yêu cầu tái định vị doanh nghiệp nhà nước trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, với năng lực quản trị được củng cố, hệ thống phân phối rộng khắp, cùng tinh thần đoàn kết, chủ động vượt khó, đơn vị vẫn đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tổng doanh thu hợp nhất toàn hệ thống đạt gần 287.000 tỷ đồng, tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 là 6,37%; lợi nhuận: 59.157,93 tỷ đồng, tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 là 5,56%; nộp ngân sách nhà nước 171.727,7 tỷ đồng/ tăng trưởng bình quân 6,8% /năm so với giai đoạn trước. Những con số ấn tượng này không chỉ là thành tích tài chính, mà còn thể hiện vai trò bền bỉ của một doanh nghiệp nhà nước trong đảm bảo cân đối hàng hóa, hỗ trợ điều tiết thị trường, đặc biệt tại những thời điểm khủng hoảng.
Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, “chính trong đại dịch, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp nhà nước càng được thể hiện rõ nét – không ngừng nghỉ trên các tuyến cung ứng, duy trì ổn định chuỗi phân phối, chủ động tham gia các chương trình bình ổn giá và góp phần bảo vệ an sinh cho người dân thành phố.”

Bên cạnh đó, hệ thống Satramart, Satrafoods, các trung tâm thương mại và kênh phân phối hiện đại tiếp tục được mở rộng. Không chỉ làm tốt vai trò kinh doanh, đơn vị còn triển khai hiệu quả các chương trình an sinh, chăm lo người lao động, đóng góp vào các hoạt động xã hội và là điểm tựa đáng tin cậy trong hệ thống thương mại – dịch vụ của TPHCM.
Đặc biệt, trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ Tổng Công ty hiện có 34 tổ chức cơ sở với gần 950 đảng viên, trong đó trên 35% là lực lượng trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho đổi mới đội ngũ, kế thừa và nâng cao chất lượng lãnh đạo trong toàn hệ thống.
Chuyển đổi để bứt phá, củng cố vị thế nhà bán lẻ hàng đầu
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VII, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đã nhấn mạnh vai trò chiến lược của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn TPHCM chuyển sang mô hình “đô thị mở rộng”: “Sự hợp nhất giữa TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu tạo nên một siêu vùng kinh tế - logistics mới, đòi hỏi các doanh nghiệp như Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn phải chủ động định vị lại chuỗi cung ứng, điều chỉnh quy hoạch phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động.”
Thách thức của giai đoạn mới không chỉ là cạnh tranh thị trường, mà còn nằm ở việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ trải rộng sang phát triển theo chiều sâu. Việc đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa Công ty mẹ, nâng cao hiệu quả quản trị, chuyển đổi số toàn diện và tăng cường đầu tư hạ tầng phân phối hiện đại là những trụ cột được xác định trong chiến lược đến năm 2030.
Ông Lâm Quốc Thanh cho biết: “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh triển khai các mô hình bán lẻ thông minh, chuỗi cửa hàng vệ tinh linh hoạt, tích hợp công nghệ số trong vận hành và quản lý chuỗi. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là mở rộng quy mô, mà phải trở thành nhà bán lẻ có năng lực chi phối thị trường và đủ sức vươn ra khu vực.”
Về chiến lược nhân sự, doanh nghiệp xác định trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy toàn cầu, năng lực điều hành hiện đại và tinh thần phụng sự. Cùng với đó, hệ thống tổ chức Đảng được tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt và kiểm tra, giám sát, giữ vai trò là “xương sống chính trị” trong tiến trình đổi mới.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng đề nghị: “Đảng bộ và Ban lãnh đạo cần phát huy cao độ tinh thần đổi mới, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ VII vào thực tiễn bằng các chương trình hành động rõ ràng, phân công cụ thể và giám sát hiệu quả. Doanh nghiệp phải là lực lượng tiên phong trong phát triển vùng kinh tế mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn Thành phố.”

Không dừng lại ở những thành tựu hiện tại, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc toàn diện, chuyển mình từ một doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò cung ứng sang một tập đoàn bán lẻ – logistics hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Đó không chỉ là yêu cầu của thị trường, mà còn là trách nhiệm của một doanh nghiệp mang sứ mệnh gắn bó với tiến trình phát triển của TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.