Tăng cường hợp tác giữa HĐND TPHCM và HĐND tỉnh Champasak (Lào)

Chiều 25-9, đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu HĐND tỉnh Champasak (Lào) do đồng chí Meksa Vanh Phomphithat, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak làm trưởng đoàn. 
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn tại TPHCM, tiếp tục khẳng định và thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa TPHCM với tỉnh Champasak nói riêng.

Đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh Champasak, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm mong muốn HĐND TPHCM và HĐND tỉnh Champasak cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Đồng chí Meksa Vanh Phomphithat bày tỏ niềm vui khi đến thăm TPHCM, đặc biệt trong thời điểm năm nay, tỉnh Champasak và TPHCM tổ chức các hoạt động chào mừng hai sự kiện quan trọng của hai nước: 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2017); 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2017).

Bày tỏ niềm vui về mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Champasak và TPHCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, đồng chí Meksa Vanh Phomphithat cho biết đây lần thứ 2, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Champasak sang trao đổi kinh nghiệm với HĐND TPHCM. Đồng chí tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương nói chung và HĐND hai địa phương sẽ không ngừng phát triển.

Tin cùng chuyên mục