Tết trồng cây nhớ ơn Liệt sĩ

Sáng 11-1, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia khu vực đồn Long Khốt, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, UBND huyện Vĩnh Hưng cùng Hiệp Hội công viên cây xanh Việt Nam đã tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Liệt sĩ.
Đại tá Trần Thế Tuyển cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, Hiệp Hội công viên cây xanh Việt Nam trồng những cây xanh đầu tiên
Đại tá Trần Thế Tuyển cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, Hiệp Hội công viên cây xanh Việt Nam trồng những cây xanh đầu tiên

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 9, nguyên Phó Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ TPHCM, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân trong khu vực.

Tết trồng cây nhớ ơn Liệt sĩ ảnh 1 Đại tá Trần Thế Tuyển dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trước khi vào lễ trồng cây. Ảnh: TRẦN YÊN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Thế Tuyển đã ôn lại những trận đánh, chiến công và sự mất mát hy sinh nhưng vô cùng quả cảm của quân, dân ta ở khu vực đồn Long Khốt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như chiến tranh biên giới Tây Nam, bảo vệ tổ quốc.

Đền thờ Khu di tích lịch sử Quốc gia khu vực đồn Long Khốt hiện đang thờ tự 6.952 liệt sĩ có quê quán ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và những người con quê hương Vĩnh Hưng đã ngã xuống ở mảnh đất này. Hiện nay, công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ để đưa tên vào đền thờ vẫn tiếp tục thực hiện.

Tết trồng cây nhớ ơn Liệt sĩ ảnh 2 Trung tướng Lưu Phước Lượng (người ngoài cùng bên trái) cùng ông Trình Tư Kha, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 (người ngoài cùng bên phải) tham gia tết trồng cây. Ảnh: TRẦN YÊN

Tết trồng cây nhớ ơn Liệt sĩ do 25 công ty thuộc Hiệp Hội công viên cây xanh Việt Nam từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia như TP Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Trà Vinh, Vĩnh Long... Gần 1.000 cây xanh đã được trồng, trong đó có nhiều loại cây quý như Cẩm Lai, Giáng Hương, Sao Dầu... Tổng kinh phí mua cây xanh, phân bón... gần 1 tỷ đồng.

Tết trồng cây nhớ ơn Liệt sĩ ảnh 3 Lãnh đạo Hiệp Hội công viên cây xanh Việt Nam trao quà cho các gia đình liệt sĩ. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại buổi lễ, Hiệp Hội công viên cây xanh Việt Nam đã trao quà cho 20 gia đình liệt sĩ ở địa phương, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. 

Tin cùng chuyên mục