Thanh Hóa khai mạc trưng bày “Đông Kinh - Lam Kinh thời Lê”

Ngày 13-9, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hoá, Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc trưng bày “Đông Kinh - Lam Kinh thời Lê”.

Khai mạc trưng bày 
Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 604 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 589 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Với hơn 220 hiện vật, hình ảnh, cuộc trưng bày được thực hiện với 3 chủ đề.

Chủ đề 1: "Đông Kinh - Tây Kinh thời Lê" khái quát về chiến thắng Lam Sơn và xác lập vương triều Lê, giới thiệu về Đông Kinh - Tây Kinh thời Lê (tức Thăng Long - Hà Nội và Lam Kinh - Thanh Hóa).

Chủ đề 2: "Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Lam Kinh: Lịch sử và hiện tại" giới thiệu một số công trình kiến trúc tiêu biểu, quy hoạch tương lai của 2 khu.

Chủ đề 3: "Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh: Điểm đến du lịch, văn hoá, lịch sử, tâm linh, sinh thái hấp dẫn, thân thiện" giới thiệu những hình ảnh nổi bật, ấn tượng được ghi lại tại khu di tích Lam Kinh và những hoạt động trong công tác gìn giữ, bảo tồn và quảng bá di tích.

Trưng bày sẽ diễn ra từ 13-9 đến 30-9-2022.

Tin cùng chuyên mục