(SGGPO).- Hôm nay, 15- 8- 2011, đúng vào ngày kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (tên tiếng Anh là Viet Nam Telecommunications Authority, viết tắt là VNTA).
Theo đó, Cục Viễn thông là Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước, theo Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27-6-2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Cục Viễn thông thành lập trên cơ sở sáp nhập Vụ Viễn thông và Cục quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông (đều thuộc Bộ T-TT). Cục trưởng là ông Phạm Hồng Hải.
Trên cơ sở hành lang pháp lý quy định tại Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông, việc hình thành Cục Viễn thông nhằm tăng cường công tác thực thi pháp luật, quản lý để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường dịch vụ viễn thông, thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế và khu vực, phù hợp với thông lệ quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông, giúp cung cấp dịch vụ viễn thông đa dạng, băng thông rộng đến người sử dụng với chất lượng cao, giá thành hạ song song với việc duy trì và phát triển dịch vụ viễn thông công ích đến mọi vùng miền trên cả nước.
![]() |
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại lễ công bố. |
Cục Viễn thông sẽ đẩy mạnh công tác theo dõi việc thực hiện các cam kết của các doanh nghiệp viễn thông, quản lý phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối viễn thông, phân bổ kho số viễn thông, việc thực hiện các quy định về giá cước, khuyến mại, chất lượng viễn thông, chủ trì giải quyết các vụ việc cạnh tranh, giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông.
Như vậy, Cục Viễn thông Việt Nam là cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông thứ 159 được thành lập trong tổng số 192 quốc gia tham gia Liên minh Viễn thông thế giới (ITU).
Khắc Văn
|
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam tổn thất hơn 1 tỷ USD do virus máy tính trong năm 2020
-
Khu công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam được phủ sóng 5G
-
Công viên phần mềm Quang Trung hưởng lợi từ chuyển đổi số
-
Nhiều ứng dụng thiết thực phục vụ người dân
-
Hơn 200 gian hàng trình diễn công nghệ tại Techconnect
-
Bộ Quốc phòng và Bộ TT-TT phối hợp bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng
-
Công nghiệp ICT Việt Nam trở thành ngành xuất siêu lớn nhất của nền kinh tế
-
Viettel đạt gần 40.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2020
-
Việt Nam chính thức hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất
-
Thủ tướng bấm nút khai trương Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 và khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia