Thành phố bên dòng Xà No

Thành phố Vị Thanh - nơi đặt trung tâm hành chính của tỉnh Hậu Giang - nằm dọc theo kinh xáng Xà No, lâu nay được xem là đô thị xanh của tiểu vùng Tây sông Hậu. Mới đây, hàng trăm doanh nghiệp khắp cả nước đã đến Hậu Giang tham dự hội thảo “Hậu Giang mở mang đô thị” để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào khu đô thị trẻ Tây sông Hậu. 

Đến trung tuần tháng 7-2020, 7/11 Đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đại hội Đảng thành công. Trong đó có TP Vị Thanh - được xem là TP tạo ra động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang.

Thành phố Vị Thanh bên dòng Xà No
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP Vị Thanh đã thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 3,24%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng xác định, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư, trong đó, TP ưu tiên đầu tư 95 công trình (kinh phí trên 829 tỷ đồng) phục vụ hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, TP Vị Thanh ưu tiên đầu tư các công trình, dự án lớn phục vụ phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, với tổng số 147 tuyến hệ thống đường đô thị, chiều dài gần 124km, đặc biệt là dự án 6 trục đường nội ô; dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP Vị Thanh”. Từ đó, đa số các công trình, dự án triển khai đúng tiến độ, phát huy được hiệu quả. Đồng thời thu hút được nhiều dự án nhà ở, khu dân cư, trung tâm thương mại, đã đưa vào khai thác. Hiện TP có 6.840 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.


Ông Nguyễn Hữu Tình, Bí thư Thành ủy TP Vị Thanh, cho biết ngay sau đại hội, TP bắt tay ngay vào việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, sẽ cụ thể hóa từng lĩnh vực gắn với lộ trình, bước đi của TP. Thành phố xác định mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ: Tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên tạo đòn bẩy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và công nghiệp; tập trung xây dựng TP phát triển theo hướng đô thị văn minh thân thiện. “Các giải giải pháp này hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống của người dân”, ông Nguyễn Hữu Tình nhấn mạnh. Vị Thanh đang tập trung củng cố, nâng chất tiêu chí đô thị loại II, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, xây dựng TP phát triển theo hướng văn minh, thân thiện, đáng sống. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM - một trong nhiều doanh nghiệp vừa đến Vị Thanh tìm kiếm cơ hội đầu tư, cho biết: “Thật ấn tượng với không gian đô thị của TP Vị Thanh nằm bên dòng Xà No. Thật không uổng công về Hậu Giang. Năm 2013, đường về Hậu Giang rất khó khăn. Nay thì từ Cần Thơ về Hậu Giang rất nhanh. Tôi đã thấy và tin rằng có cơ hội đầu tư tại đây”. Theo ông Ngô Quang Phúc, doanh nghiệp rất muốn kết nối để có thông tin đầu tư phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái tại Vị Thanh. Ông Phúc cũng thấy có chút hơi tiếc vì có vẻ “người dân Vị Thanh còn thói quen đi ngủ sớm”. Hiện nay, Vị Thanh đang khẩn trương thực hiện phát triển kinh tế đêm. Cụ thể đã có nhà đầu tư và sắp khởi công trung tâm thương mại chợ đêm. Chắc một ngày không xa khi trở lại Vị Thanh, ông Ngô Quang Phúc sẽ tiếp tục ngạc nhiên vì sự chuyển mình của TP bên dòng kinh xáng Xà No.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh: “Để xứng đáng với kỳ vọng lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh về một đô thị văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp mang đậm nét đặc thù văn hóa vùng ĐBSCL, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, TP Vị Thanh cần tập trung thực hiện tốt phương châm đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”. Tổ chức thực hiện một cách bài bản, đúng trọng tâm, trọng điểm 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 nhiệm vụ đột phá, hoàn thành và đạt 16 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025”.

Tin cùng chuyên mục