Thể hiện hình ảnh một Quốc hội Việt Nam đổi mới, năng động và hành động

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định, công tác đối ngoại của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đã được triển khai toàn diện, thể hiện được hình ảnh một Quốc hội Việt Nam đổi mới, năng động và hành động.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị

Ngày 27-2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đối ngoại của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay; quán triệt một số định hướng, chủ trương lớn, triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và định hướng công tác đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định, công tác đối ngoại của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đã được triển khai toàn diện, thể hiện được hình ảnh một Quốc hội Việt Nam đổi mới, năng động và hành động; đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ; đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà báo cáo tại hội nghị

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà báo cáo tại hội nghị

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của Quốc hội đã được xây dựng với tinh thần chủ động, kế thừa kết quả hoạt động đối ngoại song phương cũng như phát huy hiệu quả sự tham gia của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương.

Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, bất chấp những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội nước ta vẫn diễn ra sôi động theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “ngoại giao Việt Nam hiện đại, thời đại Hồ Chí Minh, hun đúc từ truyền thống, bản sắc và văn hóa dân tộc; mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn; đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc”. Những thành tựu đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã tạo dấu ấn đậm nét và là bước đà quan trọng cho công tác đối ngoại của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, công tác ngoại giao vaccine, ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế đã được triển khai tích cực, lồng ghép trong các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương; đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp đáng kể cho công cuộc phòng, chống dịch trong nước, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Ngay sau khi đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát ở trong nước và trên thế giới, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội tiếp tục được triển khai tích cực, toàn diện góp phần thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước Đông Nam Á và các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, góp phần đắc lực vào mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đáng lưu ý, năm 2022, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nước ta đã chủ trì một loạt các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Các hoạt động được tổ chức góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, đối với việc gìn giữ, vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Đồng thời, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã góp phần phục vụ công tác lập pháp và thể chế hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam; đồng thời được triển khai đa dạng qua nhiều hình thức như nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu Quốc hội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, với nội dung trao đổi bao quát trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học - công nghệ, văn hóa - giáo dục, giao lưu nhân dân...

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội cũng góp phần tích cực đẩy mạnh triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị nhằm tăng cường sự đoàn kết, đồng lòng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về đất nước; thúc đẩy và giám sát triển khai công tác biên giới lãnh thổ; thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); góp phần quan trọng vào nhiệm vụ gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác đối ngoại của Quốc hội được triển khai chủ động, tích cực, đồng bộ cả song phương và đa phương, kết hợp linh hoạt sáng tạo hình thức trực tiếp và trực tuyến, đóng góp quan trọng vào thành tựu đối ngoại phòng chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, bên cạnh những bài học lớn và thường xuyên, xuyên suốt của hoạt động đối ngoại trong thời kỳ đổi mới, từ hoạt động đối ngoại phong phú và sôi động của Quốc hội cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó có bài học quan trọng về phối hợp chặt chẽ, sáng tạo, hiệu quả đối ngoại Quốc hội với đối ngoại Đảng, đối ngoại của các cấp các ngành, địa phương và đối ngoại nhân dân trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế các trụ cột, binh chủng đối ngoại, linh hoạt với từng đối tác, từng diễn đàn, từng thời điểm bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc.

Tin cùng chuyên mục