Trong đợt cao điểm, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tập trung luyện tập các phương án báo động, cơ động lực lượng và xử lý tình huống thực tế. Nội dung huấn luyện trọng tâm, về: Phòng chống gây rối, bạo loạn; đánh địch đột nhập đường không; chế áp thiết bị bay không người lái (UAV) và phòng chống cháy nổ doanh trại.
Các lực lượng hiệp đồng chặt chẽ, nắm chắc chức trách và xử trí linh hoạt các tình huống luyện tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Tại các khu vực trọng yếu như cổng gác, cầu cảng và kho tàng, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xâm nhập trái phép.
Theo Đại tá Cao Vũ Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3, đơn vị xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và đấu tranh phòng chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị trung tâm. Đơn vị cũng đẩy mạnh hiệp đồng với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương để không bị động, bất ngờ.
Đặc biệt, trên hướng biển, các biên đội tàu, xuồng và lực lượng tại các điểm đảo vẫn duy trì trực chiến. Cán bộ chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh, quyết tâm xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).