Haiti ngưng cứu hộ nạn nhân động đất

Ngày 23-1, Chính phủ Haiti đã tuyên bố chấm dứt công tác cứu hộ nạn nhân trận động đất lịch sử vừa qua.

Ngày 23-1, Chính phủ Haiti đã tuyên bố chấm dứt công tác cứu hộ nạn nhân trận động đất lịch sử vừa qua.

Theo LHQ trong hơn 10 ngày vừa qua, đã có tổng cộng 132 người được các nhóm cứu hộ cứu sống. Hiện nhiều nhóm cứu hộ quốc tế đã về nước, số còn lại tập trung vào công tác cứu trợ. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Haiti, đến nay đã có 111.500 người chết, 193.800 người bị thương và hơn 600.000 người mất nhà cửa vì trận động đất này.

Ngay trước khi kết thúc chiến dịch cứu hộ, một cụ bà 84 tuổi và một thanh niên 22 tuổi đã được lực lượng cứu hộ tại Haiti cứu sống 10 ngày sau trận động đất.

Trong một diễn biến khác, các cơ quan cứu trợ đưa ra lời cảnh báo về tình trạng bắt cóc trẻ em ở Haiti. Quỹ nhi đồng LHQ cho biết đã có ít nhất 15 trẻ bị bắt cóc khỏi các bệnh viện. Tình trạng buôn trẻ em tại Haiti từng tồn tại trước động đất nay càng hoành hành hơn giữa một xã hội an ninh còn lỏng lẻo do động đất gây ra. Những mạng lưới buôn trẻ em tăng cường hoạt động trước nhu cầu xin con nuôi gia tăng. Riêng tại Mỹ đã có hơn 1.000 yêu cầu xin con nuôi được gửi đến các tổ chức ở Haiti. 

H. Quốc (Theo AFP, Guardian)

Thông tin liên quan:

- 380.000 trẻ mồ côi Haiti chờ được cưu mang

- Haiti rung chuyển vì trận động đất mới

- Haiti và những mưu toan của Mỹ

>> Haiti: Cụ bà hơn 70 tuổi sống sót sau 1 tuần bị vùi lấp

- Cộng đồng quốc tế tiếp tục đẩy mạnh công tác cứu trợ tại Haiti

- Haiti áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô

- Haiti: Hàng cứu trợ vẫn khó tiếp cận người dân

- Haiti hỗn loạn trong đổ nát

- LHQ phát động đợt gây quỹ khẩn cấp 562 triệu đô la giúp Haiti

- Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại Haiti

- Cộng đồng quốc tế nỗ lực cứu trợ Haiti

Tin cùng chuyên mục