Thêm 22 y, bác sĩ ở Bình Định đến tham gia chống dịch tại TPHCM

Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa tiếp tục cử 22 y, bác sĩ chi viện cho tuyến đầu TPHCM tham gia chống dịch Covid-19.

Ngày 10-8, Bác sĩ Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa (trực thuộc Bộ Y tế, đặt tại TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, bệnh viện vừa tổ chức lễ ra quân đợt 2 đưa đoàn cán bộ y tế của bệnh viện gồm 22 người đến tham gia chống dịch Covid-19 tại TPHCM.

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa ra quân tham gia chống dịch tại TPHCM chiều 10-8. Ảnh: T.A.

Đợt này, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa quyết định cử 5 bác sĩ, 15 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên xét nghiệm đến tham gia chống dịch tại TPHCM. Trong đó, phân công BSCKI Trần Phước Nghĩa (Khoa Hồi sức Cấp cứu) làm trưởng đoàn, BSCKI Trần Văn Định (Khoa Hồi sức Cấp cứu) làm phó đoàn.

Theo BS Vũ Tuấn Anh, trước đó, đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế Bình Định, tổ chức ra quân đợt 1 cử 32 y, bác sĩ đến tham gia chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Thêm 22 y, bác sĩ ở Bình Định đến tham gia chống dịch tại TPHCM ảnh 2 Trong đợt đầu, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa đã cử 14 y, bác sĩ vào tham gia chống dịch tại TPHCM. Ảnh: T.A.

Tại lễ ra quân lần này, nhiều đơn vị, tổ chức, nhà tài trợ đã đến động viên, hỗ trợ tinh thần, vật chất cho đoàn y, bác sĩ vào TPHCM tham gia chống dịch.

Sau lễ ra quân, các y, bác sĩ được nhà xe Phương Trang (Quy Nhơn) hỗ trợ đưa vào TPHCM.  

Tin cùng chuyên mục