Tiễn đồng chí Nguyễn Thị Một về nơi an nghỉ

Sáng 20-4, đồng chí Nguyễn Thị Một được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TPHCM. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Long An; Văn phòng Trung ương; Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Tòa án Nhân dân tối cao và đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng đã đến đưa tiễn đồng chí Nguyễn Thị Một.

(SGGPO).- Sáng 20-4, đồng chí Nguyễn Thị Một được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TPHCM. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Long An; Văn phòng Trung ương; Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Tòa án Nhân dân tối cao và đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng đã đến đưa tiễn đồng chí Nguyễn Thị Một.

Đồng chí Nguyễn Thị Một sinh ngày 20-2-1918 tại ấp Xóm Chùa, xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay là ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Mới 14 tuổi, đồng chí đã tham gia cách mạng. Năm 1938, lúc vừa tròn 20 tuổi, đồng chí là Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy lâm thời khóa đầu tiên của tỉnh Trà Vinh. Năm 1940, là Khu ủy viên Khu Chợ Lớn lúc vừa bước sang tuổi 22. Năm 1959 đồng chí bị địch bắt khi đang là Trưởng Ban Cảnh sát vận của xứ ủy. Địch kết án đồng chí 20 năm tù giam và đày đi khắp các nhà tù chính trị tại miền Nam hồi ấy như An ninh quân đội Sài Gòn, Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn, Đề lao Gia Định, 3 lần nhà tù Phú Lâm, 5 lần ở khám lớn Chí Hòa, 3 lần lưu đày Côn Đảo…

Năm 1974, đồng chí được trao trả tù binh tại Lộc Ninh. Khi đất nước thống nhất, đồng chí và chồng là đồng chí Trương Văn Bang được Đảng điều động về công tác tại miền Nam. Năm 1976, đồng chí được phân công tham gia Ban phụ vận Trung ương và đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa VI. Cuối 1978 đồng chí nghỉ hưu.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cùng nhiều danh hiệu và huân, huy chương khác. Văn phòng Xứ ủy Nam Bộ (29 Huỳnh Khương Ninh- Đa Kao- Sài Gòn năm 1956-1957) do đồng chí làm Chánh Văn phòng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ.

Trong diễn văn truy điệu, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn: Cô Một kính mến, cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên 75 năm tuổi Đảng, người con ưu tú của quê hương Long An trung dũng kiên cường, người cán bộ nữ bất khuất, nhân hậu, người đảng viên đảng Cộng sản đã nhiều lần bị địch bắt cầm tù, bị lưu đày ở địa ngục trần gian Côn Đảo nhưng vẫn một lòng kiên trung, bất khuất, tận tụy với nước, tận hiếu với dân, luôn giữ vẹn lời thề sắt son với Đảng, vẫn trong xanh như dòng sông Vàm Cỏ anh hùng.

Trước đó tại lễ viếng đồng chí Nguyễn Thị Một, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ ban ngành đã gửi vòng hoa viếng.

H.Hiệp

Tin cùng chuyên mục