Tại buổi làm việc, hai bên vui mừng trước thông tin Bộ Nông nghiệp Australia đã công bố các điều kiện nhập khẩu nhãn tươi Việt Nam, hứa hẹn mở ra một thị trường tiềm năng mới cho mặt hàng nông sản thế mạnh của nước ta.
Tính tới thời điểm hiện nay, mới chỉ có 3 loại hoa quả của Việt Nam có mặt tại thị trường này là vải, xoài và thanh long. Đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị Australia hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực tạo dựng thương hiệu và giúp nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Australia, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại song phương. Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với Australia thông qua việc chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghệ chế biến nông sản phẩm…
Bà Bridget McKenzie cho biết, quan hệ 2 nước phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nổi bật khi quan hệ được nâng lên đối tác chiến lược. Australia tiếp tục sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về vấn đề an toàn thực phẩm, thông qua sự hợp tác có thể chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trên lĩnh vực nông nghiệp cho Việt Nam. Các cơ hội hợp tác giữa hai nước chưa bao giờ tốt hơn hiện nay, đặc biệt quan hệ giữa các địa phương của Australia và Việt Nam rất chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan, làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới tại New York
-
Quan hệ hữu nghị Việt - Lào phát triển tốt đẹp
-
Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
-
TPHCM và bang Victoria, Australia: Tạo cơ hội thuận lợi để tăng cường hợp tác
-
Việt Nam-Hy Lạp đẩy mạnh hợp tác kinh tế
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp các trí thức, sinh viên Việt kiều tại New York
-
Tổng thống Hy Lạp bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức nước CHDCND Lào
-
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại thành phố Boston, Hoa Kỳ