TPHCM mong muốn hợp tác với Cuba trong lĩnh vực y tế

Sáng 16-5, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Y tế Cuba do đồng chí Marcia Cobas Riuz, Thứ trưởng Bộ Y tế, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại TPHCM. 
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (trái) tiếp bà Marcia Cobas, Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba (phải). (Ảnh: TTXVN)
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (trái) tiếp bà Marcia Cobas, Thứ trưởng Bộ Y tế Cuba (phải). (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Lê Thanh Liêm khẳng định dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Cuba vô cùng đặc biệt, vừa là anh em vừa là đồng chí cùng chung lý tưởng. Tình hữu nghị đó đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trân trọng gìn giữ gần 60 năm qua. Đồng chí Lê Thanh Liêm đánh giá cao trình độ y tế, chất lượng thuốc chữa bệnh của Cuba và mong muốn hợp tác cùng Cuba triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế, trong đó có chương trình triển khai bác sĩ Cuba tại TPHCM, hợp tác trong phân phối dược phẩm, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Đồng chí Marcia Cobas đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và vui mừng trước sự phát triển của TPHCM nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung; cho biết chuyến đi của đoàn nhằm mở rộng hơn nữa quan hệ với Việt Nam ở lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe. Cuba mong muốn tăng cường hợp tác với TPHCM ở lĩnh vực liên kết đào tạo đại học, giới thiệu chương trình chăm sóc sức khỏe nha khoa toàn diện, thuốc công nghệ sinh học do Cuba sản xuất đến người dân TPHCM.

Tin cùng chuyên mục