Ông Lưu Hồng Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Tần P.6, Q.6 cho biết: Lúc 16g10 ngày 10-4, em Lê Võ Phương Khanh (bé gái, sinh năm 2001, học sinh lớp 1/1) trong lúc ngồi trong lớp chờ người nhà đến đón thì bị ngất xỉu. Cô giáo chủ nhiệm phát hiện và đưa em xuống phòng cấp cứu của trường.
Lúc này em đại tiện ra quần. Ban Giám hiệu nhà trường thấy không ổn lập tức đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Mặc dù đã tích cực cứu chữa nhưng bé Khanh đã chết lúc 20g45 cùng ngày. Theo chẩn đoán của bệnh viện, bé Khanh bị viêm cơ tim do nhiễm siêu vi và sưng phổi cấp. Bé Khanh cũng bị bệnh béo phì, mới 7 tuổi nhưng nặng 30kg. Như vậy việc bé ngất xỉu và dẫn đến tử vong là do bệnh lý bé Khanh đang mắc phải chứ hoàn toàn không phải do học quá sức.
Trao đổi với PV Báo SGGP, bà Võ Phương Loan (mẹ em Khanh) cho biết, sức khỏe em Khanh rất tốt, cao 1,23m, nặng 29kg. Em cũng chưa có bệnh sử gì về tim mạch hay phổi. Theo một số bạn học cùng lớp, trước lúc ngất xỉu, Khanh cho người bạn ngồi bên 1 cục kẹo. Nhưng bạn này không ăn mà cho một bạn khác nên em Khanh giận, giựt cục kẹo lại rồi bỏ vào miệng ngậm. Lúc đó, có đánh nhau. Bà Loan cho biết Khanh ngất xỉu có thể do lúc đánh nhau vì giận, có thể cục kẹo lọt vào khí quản khiến em ngừng thở.
TRẦN THANH