Sở Khoa học – Công nghệ (KH-CN) TPHCM vừa nghiệm thu sản phẩm hộp đen ô tô thương hiệu Việt chất lượng đảm bảo, với tỷ lệ nội địa hóa chiếm hơn 80% giá trị sản phẩm. Sản phẩm này ra đời đã đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TP. Đầu tháng 7-2011, Nghị định 91 về việc bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) cho một số phương tiện vận tải đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực.
Hộp đen được lắp đặt trên xe tải của Công ty Vitramex. Ảnh: T.Linh
Nội địa hóa 80%
Trước khi Nghị định 91 được ban hành (2-10-2009), từ giữa năm 2008, Sở KH-CN TPHCM đã triển khai dự án “Thiết kế, sản xuất, ứng dụng hệ thống thiết bị định vị để quản lý phương tiện” và phối hợp cùng Công ty Viễn Tân sản xuất thí điểm sản phẩm.
Với yêu cầu “nội địa hóa” sản phẩm triệt để từ Sở KH-CN TPHCM, Công ty Viễn Tân đảm trách việc phân tích, thiết kế giải pháp, thiết kế phần cứng, website, phần mềm dịch vụ…, sau đó chuyển qua nhà máy của Công ty Tecapro (thuộc Viện KH-CN Quân sự - Bộ Quốc phòng) tiến hành sản xuất thương mại, hoàn thiện sản phẩm.
Trong quá trình triển khai dịch vụ, các dịch vụ viễn thông, đường truyền cáp quang… đều do các doanh nghiệp trong nước như CMC, Viettel Telecom cung cấp.
Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, ngay trong năm 2008, Viễn Tân đã sản xuất thành công sản phẩm giám sát hành trình tên gọi NFT, có chức năng liên lạc (giữa trung tâm và phương tiện), lưu dữ liệu hành trình (10.000 km), hệ thống cảm biến lưu trữ các thông số tắt, mở máy, tốc độ, số lần đóng - mở cửa, kiểm soát mức độ tiêu hao, thất thoát nhiên liệu… Tất cả các thông tin trên sẽ được truyền về trung tâm qua GMS (GPRS) để điều độ viên có thể quan sát, xử lý tình huống, can thiệp kịp thời nếu có sai phạm.
Ngoài ra, với hệ thống phần mềm EasyLOG chạy trên window (giao diện website đơn giản) do Viễn Tân viết, điều độ viên có thể lập, theo dõi, thay đổi kế hoạch điều độ phương tiện, quản lý các thông số tiêu hao nhiên liệu, thời gian bảo trì, bảo dưỡng…
Sẽ ứng dụng rộng rãi tại TPHCM
Ngay trong năm 2008, với sự tư vấn (hội đồng khoa học thẩm định dự án) cũng như việc hỗ trợ kinh phí (1,7 tỷ đồng) của Sở KH-CN TPHCM, Công ty Viễn Tân đã sản xuất hoàn thiện các thiết bị hộp đen NFT, lắp đặt thành công 186 thiết bị tại 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Thành, Công ty CP Giao nhận kho vận Hải Dương và Công ty CP Vận tải và thương mại Vitramex. Đến năm 2009 - 2010, Viễn Tân tiếp tục lắp đặt 444 thiết bị cho các doanh nghiệp lớn như Công ty Quang Hưng, Xí nghiệp Kho vận TPHCM của Vinamilk…
Sau 2 năm ứng dụng NFT, ông Đỗ Đình Thắng, Giám đốc Công ty Vitramex cho biết: Sản phẩm đã giúp công ty quản lý tốt hơn đội xe tải, xe cẩu hoạt động rộng khắp khu vực phía Nam. Qua hệ thống định vị, điều độ viên biết được vị trí, hành trình của phương tiện, có kế hoạch điều độ xe kịp thời, khoa học, tiết kiệm thời gian, cước phí điện thoại, phí tiêu hao xăng dầu… Hơn nữa, với thiết bị kiểm soát nhiên liệu, cảm biến sẽ ghi nhận mức độ tiêu thụ nhiên liệu lý tưởng của phương tiện.
Qua thực tế vận hành, nếu thất thoát, công ty sẽ kiểm tra lại động cơ kịp thời, tránh hư hại nặng, đồng thời cũng biết được thất thoát nhiên liệu do động cơ yếu hay thất thoát bên ngoài (thường là lấy cắp)… để có biện pháp xử lý.
Chính vì thế, thiết bị đã giúp tiết kiệm phí liên lạc giữa điều độ viên và tài xế 30%, 4% phí do điều xe không hợp lý, 15% phí nhiên liệu… Ngoài ra, khi có sự cố, doanh nghiệp có thể cung cấp bằng chứng xác thực cho cơ quan điều tra khi tai nạn, đảm bảo an toàn cho phương tiện…
Sau khi kiểm tra thực tế, PGS-TS Lê Hoài Quốc, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM khẳng định, yếu tố độ bền, ổn định, giá của thiết bị sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng cạnh tranh của NFT trên thị trường. Với vòng đời 3 năm, giá sản phẩm khoảng trên dưới 6 triệu đồng (tùy yêu cầu gói dịch vụ của doanh nghiệp) tương đương với các loại sản phẩm cùng loại trên thị trường.
Kỹ sư Nguyễn Duy Năng, Chủ nhiệm dự án “Thiết kế và sản xuất, ứng dụng hệ thống thiết bị định vị để quản lý phương tiện”, Giám đốc Công ty Viễn Tân cho biết, hiện NFT đã được thương mại hóa thành công, với hơn 600 thiết bị đã có mặt và hoạt động tốt trên thị trường. Sắp tới, sẽ có thêm khoảng 1.300 thiết bị nữa được lắp đặt cho các doanh nghiệp vận tải. Hiện UBND TPHCM đã có chủ trương lắp đặt 300 “hộp đen” giám sát cho hệ thống xe vận chuyển chất thải bùn hầm cầu, tránh tình trạng đổ bùn thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường. Từ đây, Công ty Viễn Tân và Sở KH-CN TPHCM cũng hy vọng NFT sẽ tiếp tục được lắp đặt trên các phương tiện vận tải như xe buýt, xe thu gom rác… để nâng cao khả năng quản lý phương tiện, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người dân sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng. |
Kiên Giang