* Một người tự ứng cử đại biểu HĐND TP không được sự tín nhiệm
Tính đến chiều 25-4, toàn TPHCM có 4.175.598 cử tri bầu cử Quốc hội khóa XII, giảm 3.573 cử tri so với ngày đầu niêm yết danh sách. Các quận - huyện đã thành lập xong 3.074 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 46 khu vực bỏ phiếu độc lập.
Tại cuộc giao ban Ủy ban bầu cử TPHCM (UBBC) vào chiều 25-4, ông Châu Minh Tỷ, Thư ký UBBCQH TPHCM, cho biết, đến ngày 30-4, TPHCM mới niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII.
Ngày 10-5 là thời hạn ngưng việc xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo của cử tri liên quan tới người ứng cử đại biểu Quốc hội. Bắt đầu từ ngày 3-5 đến ngày 16-5, các ứng viên tiến hành tiếp xúc cử tri theo các đơn vị bầu cử đã được phân bổ để vận động bầu cử.
Tiểu sử và chương trình hành động của ứng viên sẽ được UBBCQH TPHCM in và phát đến từng hộ dân chứ không chỉ dán ở các địa điểm bỏ phiếu, tiếp xúc cử tri hoặc những nơi công cộng khác.
Theo UBMTTQ TPHCM, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ứng viên có thời gian tối đa là 10 phút để trình bày chương trình hành động và 10 phút trả lời các ý kiến của cử tri. Ngoài thời gian tiếp xúc trên, ứng viên có thể trao đổi với MTTQ quận, huyện nơi mình ứng cử để tổ chức tiếp xúc cử tri theo giới, ngành.
* Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Trần Thành Long chủ trì hội nghị hiệp thương lần 3 bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM (2004 - 2009).
Tại Hội nghị hiệp thương, ông Nông Kế Xô, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nguyệt Nhật, là người tự ứng cử, đã không nhận được sự tín nhiệm của hội nghị. Cuối cùng, hội nghị đã biểu quyết thông qua (bằng cách giơ tay) với tỷ lệ tín nhiệm 100% danh sách 6 người dự kiến giới thiệu ứng cử bầu bổ sung đại biểu HĐND TP.
Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ TPHCM đã bàn giao 6 hồ sơ trên cho Hội đồng Bầu cử TPHCM.
T.S. - T.T.