Tuyển sinh chương trình quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam – Hàn Quốc

Chương trình được thiết kế dành cho giám đốc điều hành, giám đốc chiến lược, giám đốc marketing, giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính, những nhà quản trị cấp cao tại các doanh nghiệp Việt Nam có tầm nhìn vươn ra quốc tế. 
TS Un-Chan Chung, nguyên Thủ tướng Hàn Quốc, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia Seoul chia sẻ về mối quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc và kinh nghiệm quản trị đại học tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM
TS Un-Chan Chung, nguyên Thủ tướng Hàn Quốc, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia Seoul chia sẻ về mối quan hệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc và kinh nghiệm quản trị đại học tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM

Ngày 29-11 Trường ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) và Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI), một nghiệp đoàn có uy tín, tập hợp các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG, Daewoo, Hyudai, SK, GS…, công bố hợp tác tổ chức chương trình đào tạo “Quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc để hướng các doanh nghiệp Việt Nam trở thành các doanh nghiệp toàn cầu dựa trên kinh nghiệm của các tập đoàn Hàn Quốc và uy tín giảng dạy lĩnh vực kinh tế, quản trị của UEH.

Buổi ra mắt chương trình có sự tham dự của TS Un-Chan Chung, nguyên Thủ tướng Hàn Quốc, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia Seoul, nguyên Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng lãnh đạo các sở ban ngành của TPHCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương. Tiến sĩ Un-Chan Chung đã có bài phát biểu về “Sự phát triển tương hỗ giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc” nhằm khẳng định sự thắt chặt mối quan hệ song phương Việt – Hàn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác của 2 nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của 2 quốc gia nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc nói riêng trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu.
Tuyển sinh chương trình quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam – Hàn Quốc ảnh 1 GS Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM thông tin về chương trình đào tạo toàn cầu

Chia sẻ về chương trình Quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc, GS Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM cho biết: Chương trình được thiết kế dành cho giám đốc điều hành, giám đốc chiến lược, giám đốc marketing, giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính, những nhà quản trị cấp cao tại các doanh nghiệp Việt Nam có tầm nhìn vươn ra quốc tế. 4 đặc điểm nổi trội của chương trình bao gồm:

(1) Kết nối và chia sẻ: 20 buổi chia sẻ mỗi thứ 3 hàng tuần được tổ chức dưới hình thức bàn tròn doanh nghiệp nhằm mục đích chia sẻ và kiến tạo những mối quan hệ toàn cầu giữa những doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc;

(2) Bí quyết toàn cầu của người khổng lồ: những bài học kinh nghiệm thành công lẫn thất bại được chia sẻ từ những lãnh đạo tại các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc;

(3) Thực tiễn tại xứ sở Kim Chi: cơ hội tự trải nghiệm và tự học hỏi qua 1 tuần thực tế tại các doanh nghiệp hàng đầu tại đất nước Hàn Quốc;

(4) Hành trang gia nhập thị trường quốc tế: chương trình đi sâu vào việc hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội quốc tế từ các chính sách kinh tế, ngoại giao hiện tại của Việt Nam đến các cách thức để gia nhập thị trường toàn cầu, những nền tảng cần thiết để xây dựng và phát triển một doanh nghiệp toàn cầu.

Tuyển sinh chương trình quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam – Hàn Quốc ảnh 2 Đại diện Hàn Quốc cùng ban giám hiệu Trường ĐH Kinh tế TPHCM tại lễ ra mắt chương trình
Chương trình được kéo dài trong 20 tuần, bao gồm 1 tuần thể thao kết nối và 1 tuần trải nghiệm thực tế tại Hàn Quốc. Chương trình đầu tiên sẽ được khai giảng vào tháng 3-2020.

Tin cùng chuyên mục