(SGGPO).- Sáng 12-6, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Bá Tuấn (SN 1972, ngụ quận Tân Bình, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Huỳnh Bá Nghiệp) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho Tuấn để Tuấn thực hiện hành vi lừa đảo, Nguyễn Văn Nghét (SN 1964, ngụ quận 7, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Quốc Lâm) cũng bị xét xử về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả khác”.
Nguyễn Bá Tuấn (bên trái) và Nguyễn Văn Nghét nghe tuyên án.
Vào ngày 15-8-2001, Tuấn ký hợp đồng với Công ty cho thuê Tài chính II để thuê hai sà lan có số đăng ký SG 01048–H và SG 01049–H để kinh doanh, khai thác.
Tổng giá trị của hai sà lan là hơn 2,2 tỷ đồng, Tuấn đặt cọc 665 triệu đồng.
Sau một thời gian kinh doanh không có lãi, đến ngày 5-1-2004 Tuấn trả sà lan SG 01048–H cho Công ty cho thuê Tài chính II. Riêng sà lan SG 01049–H, Tuấn thuê người “xả thịt” để… bán sắt phế liệu được 270 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn.
Tháng 7-2006, Tuấn bị Công an phường Tây Thạnh quận Tân Phú bắt theo lệnh truy nã.
Hành vi phạm tội của Tuấn không dừng ở đó. Theo lời khai nhận của Tuấn, do cần tiền kinh doanh nhưng không có tài sản để thế chấp vay vốn ngân hàng, vào tháng 12-1001 Tuấn sử dụng những thông số kỹ thuật và kích thước của hai sà lan SG 01048-H, SG 01049-H để làm hồ sơ đóng mới hai sà lan.
Trên thực tế, Tuấn không đóng mới hai sà lan này nên mua hóa đơn giá trị gia tăng khống của Nghét để hợp thức hóa (Nghét ký hợp đồng khống với nội dung đóng mới hai sà lan cho Tuấn). Khi đăng kiểm viên của Chi cục quản lý 6 xuống kiểm tra kỹ thuật hai chiếc sà lan mà Tuấn khai mới đóng, Tuấn chỉ cho đăng kiểm viên kiểm tra hai sà lan SG 01048-H, SG 01049-H (lúc này Tuấn đã tháo biển số ra).
Bị Tuấn “qua mặt”, Khu đường sông – Sở GTCC cấp giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa cho hai chiếc sà lan “ảo” do Tuấn đứng tên sở hữu. Sau đó, Tuấn dùng hai sà lan “ảo” để thế chấp, vay của Chi nhánh Ngân hàng Công thương 14 số tiền 1,8 tỷ đồng. Đến nay, Tuấn không có khả năng thanh toán số tiền này cho ngân hàng.
Xét thấy hành vi của Tuấn là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt Tuấn mức án tổng hợp 26 năm tù, Nghét 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. HĐXX cũng buộc Tuấn bồi thường hơn 611 triệu đồng cho Công ty cho thuê Tài chính II và 1,8 tỷ đồng cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương 14.
Ái Chân