Scandal tình báo Israel trong Bộ Quốc phòng Mỹ mấy ngày qua khiến dư luận Mỹ hết sức quan tâm. Điều làm người ta chú ý là Chính phủ Mỹ không hề có tiếng nói nào. Sự kiện bùng nổ ngay giữa lúc đại hội đảng Cộng hòa chính thức đề cử ứng cử viên tổng thống vào cuộc bầu cử tháng 11 năm nay là Tổng thống G.W.Bush và người liên danh là Phó Tổng thống Dich Cheney, một người gốc Do Thái.
-
Điệp viên lần này là ai?
Scandal lần này liên quan đến ông Lawrence A. Franklin, làm việc trong Ủy ban các vấn đề Iran của Bộ Quốc phòng Mỹ, không có gốc gác Do Thái. Hiện nay FBI cũng chưa có bằng chứng chính thức buộc tội Franklin. FBI nghi ngờ Franklin đã chuyển cho Israel những thông tin liên quan đến Iran thông qua Ủy ban quan hệ Mỹ-Israel, một cơ quan chuyên vận động hành lang ủng hộ Israel tại Mỹ. FBI đang điều tra theo hai hướng: một là ông này tự nguyện đưa thông tin cho Israel theo hợp đồng giữa đôi bên, hoặc đây chỉ là một vụ xử lý thông tin không cẩn trọng.
Franklin là một chuyên gia về Trung cận Đông và Trung Á, từng được cử đi công tác ở Israel với vai trò quân nhân dự bị trong lực lượng không quân Mỹ. Ông này cũng từng được bố trí làm việc ở Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv. Franklin cũng đã đóng vai trò nào đó trong các cuộc gặp giữa quan chức Mỹ với một số thương gia Iran có quan hệ với Chính phủ Iran để chuẩn bị các cuộc đàm phán tháo gỡ căng thẳng Mỹ – Iran.
Chính vì điều này mới có thể đặt ông Franklin trong tầm ngắm của Israel. Bởi vì, trong vụ scandal lần này, các quan chức Mỹ nhận định có lẽ Israel quan tâm đến tiềm lực hạt nhân của Iran do Israel lo lắng một cuộc tấn công phủ đầu từ Iran.
-
Đây không phải lần đầu
Israel phản đối kịch liệt lời buộc tội này và cho rằng Israel không cần gì phải do thám Mỹ. Thế nhưng trong quá khứ, Israel đã từng phải thừa nhận rằng mình đã cài điệp viên vào bộ máy chính quyền Washington. Đó là vụ nhà phân tích tình báo chiến lược hải quân Mỹ Jonathan Pollard, gốc Do Thái bị kết án chung thân hồi năm 1985. Lúc đầu Israel phản đối rất dữ và tổ chức một phong trào đấu tranh đòi trả tự do cho Jonathan. Mãi đến 13 năm sau, năm 1998, chính phủ của Thủ tướng Israel Netanyahu mới lên tiếng thừa nhận. Những thông tin Jonathan cung cấp cho Israel cũng là những thông tin liên quan đến các nước láng giềng Israel mà Washington không muốn chia sẻ.
-
Hàng trăm nhân viên tình báo Israel đang hoạt động tại Mỹ
Mặc dù Israel khăng khăng tuyên bố họ không cài điệp viên vào Mỹ kể từ sau vụ Jonathan, nhưng theo tiết lộ của mạng tin tức Rense.com, một nguồn tin đáng tin cậy từ Washington cho biết Thủ tướng Israel A.Sharon có một mạng lưới tình báo đang hoạt động tại Mỹ. Tin này xuất hiện sau sự kiện 11-9, lúc đó trong giới tình báo Mỹ đang tranh luận về 5 người Israel bị bắt vì có hành vi đáng ngờ.
Những người này bị bắt trong khi đang núp trên mái nhà ở Hoboken và nhìn đám cháy của Trung tâm thương mại thế giới qua sông Hudson. Họ làm việc cho một công ty địa phương và tất cả đều đã hết hạn visa. Sau đó, những người này bị buộc phải qua kiểm tra nhân dạng, nhưng bỗng nhiên một người trong số họ đã từ chối thừa nhận có quan hệ nhiều với quân đội Israel hoặc làm việc tiếp cho những người có quan hệ với tình báo Israel. Sau đó, người này bị thẩm vấn đến 7 tiếng đồng hồ.
Ít nhất 60 người Israel đã bị bắt giữ sau vụ 11-9 (và bị giam giữ khá lâu một thời gian sau) vì bị tình nghi làm việc cho cơ quan tình báo Israel, mà vào thời điểm đó có dư luận cho rằng chính cơ quan tình báo Israel đã thực hiện vụ 11-9 để kích động Mỹ tấn công Iraq. Sau vụ 11-9, các cơ quan điều tra Mỹ mới phát hiện ra một mạng lưới các điệp viên Israel được tổ chức chặt chẽ. Các nhà điều tra cũng chú ý đến những sinh viên nghệ thuật Israel học ở Trường Đại học Jerusalem hoặc Học viện Bezalel.
Họ thường xuyên tiếp xúc với các quan chức Mỹ dưới danh nghĩa muốn bán các bức tranh nghệ thuật hoặc hàng mỹ nghệ giá rẻ… Mục tiêu thường xuyên là các căn cứ quân sự Mỹ, cơ quan điều tra ma túy, FBI, các cơ quan chính phủ và thậm chí các cơ quan bí mật và nhà riêng của các quan chức tình báo và luật pháp. Theo thống kê của các cơ quan tình báo Mỹ, thì tại Mỹ hiện có hàng trăm nhân viên của Cơ quan tình báo Israel (Mossad) đang hoạt động.
Điều ngạc nhiên là tại sao Israel lại đưa điệp viên hoạt động tình báo ở Mỹ trong khi họ là đồng minh thân cận của Mỹ. Mỹ và Israel thường xuyên chia sẻ những thông tin tình báo loại tuyệt mật mà không nước nào có được. Nhiều ý kiến cho rằng Israel quan tâm đến chính sách của Mỹ đối với toàn cầu, đặc biệt là chính sách đối với Trung Đông cũng như các láng giềng của Israel.
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Israel muốn có những thông tin tình báo về chính sách của Mỹ đối với các nước để từ đó có thể gây áp lực bằng nhiều cách để Mỹ thay đổi chính sách theo ý muốn của Israel . Những người ủng hộ ý kiến này đã đưa ra giả thuyết cho rằng chính bàn tay của các quan chức tình báo Mossad của Israel đã tìm cách dùng ảnh hưởng của các quan chức Mỹ gốc Do Thái để lôi kéo Chính phủ Mỹ tấn công Iraq, với lý do Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt, mà cho đến giờ này chưa ai khẳng định được tin tức tình báo sai lệch này đã bắt đầu từ đâu.
Báo chí Mỹ còn cho biết hồi năm 1997, từ thời Tổng thống Bill Clinton, một vụ scandal tình báo Israel cũng khiến cả Israel và Mỹ bối rối. Lúc đó, Tổng thống Bill Clinton đang hối thúc Israel và Palestine ký kết thỏa thuận tiếp tục tiến trình hòa bình Oslo. Israel muốn dò xét thái độ của Mỹ trong vấn đề này. Tình cờ, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ thu được cuộc nói chuyện điện thoại giữa hai quan chức tình báo Israel, một ở Washington và một ở Tel Aviv, trong đó có đoạn: “Thủ tướng muốn tôi đến Mega để lấy bản copy của bức thư do cựu Ngoại trưởng Mỹ Warren Christopher gửi cho Tổng thống Palestine Arafat… Chúng ta thường không sử dụng Mega cho mục đích này”.
Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ sửng sốt và điều tra xem Mega là nhân vật nào. Đoạn băng được chuyển cho FBI. FBI điều tra nhưng không có kết quả. Tuy nhiên chính phủ đã nhanh chóng thu hồi lại tất cả bản copy của bức thư mật. Israel cũng khăng khăng bác bỏ và cho rằng Mega chỉ là tên một tổ đặc trách Israel trong Cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Phía Israel cũng cho rằng có thể Washington hiểu lầm Mega sang một mật mã gọi là Elga thường được nhân viên tình báo Israel sử dụng để chuyển tin cho CIA.
Câu chuyện này khiến Washington tức giận nhưng nó cũng cho thấy một sự thật khác: thì ra Washington cũng do thám Tel Aviv. Họ đã thu tất cả các cuộc nói chuyện điện thoại giữa Mỹ và Israel bao nhiêu năm qua.
Dù Israel có do thám nước Mỹ hay không, thì một thực tế cũng cho thấy, người Do Thái kiểm soát phần lớn công nghiệp thông tin ở Mỹ, có mặt rất đông trong các cơ quan của Mỹ từ chính phủ, đến các viện nghiên cứu và cả trong các công ty. Thế lực của người Do Thái ở Mỹ rất mạnh vì họ có tiền từ các công ty lớn tài trợ. Người Do Thái lại có truyền thống yêu nước. Vì vậy dù muốn dù không, thông tin từ Washington cũng dễ dàng bay đến Israel và đó cũng là một lý do làm cho Mỹ luôn đứng về phía Israel trong cuộc xung đột Trung Đông.
VIỆT TRUNG