Việt Nam có tiềm năng về nguồn lao động chất lượng cao

Ngày 12-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp ông Kang Myongil, tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM. 

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong mong muốn tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc, với kinh nghiệm nhiều năm công tác ở nước ngoài, sẽ tiếp tục thúc đẩy những dự án, sự kiện hết sức ấn tượng để góp phần làm phong phú, sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định, Hàn Quốc có thế mạnh về vốn, công nghệ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam có tiềm năng về nguồn lao động chất lượng cao. Hy vọng với mỗi lợi thế, hai bên sẽ có sự hợp tác tiềm năng trong thời gian sắp tới.

Việt Nam có tiềm năng về nguồn lao động chất lượng cao ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Kang Myongil. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng đồng ý với đề xuất của ông Kang Myongil sẽ tổ chức hội thảo thường niên để liên kết doanh nghiệp hai nước và cũng là cơ hội giới thiệu tiềm năng để kêu gọi đầu tư Hàn Quốc đến một số dự án ở TPHCM như thành phố thông minh, khu đô thị sáng tạo, cơ sở hạ tầng…

Tổng Lãnh sự Kang Myongil khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ quan tâm thúc đẩy lĩnh vực kinh tế và giáo dục. Trong tháng 3 này, sẽ có một cuộc họp đối thoại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc để tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại song phương.

* Chiều 12-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã có buổi làm việc với ông Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM.

Đồng chí Lê Hòa Bình bảy tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, đặc biệt Quan hệ “Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình, phồn vinh ở châu Á” tiếp tục được phát triển và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

TPHCM luôn xem Nhật Bản là đối tác quan trọng cả về quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhật Bản là nhà tài trợ ODA cho nhiều dự án hạ tầng lớn của TP. TPHCM luôn mong muốn kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực mà TP đang quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh TP đang triển khai đẩy mạnh 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TPHCM giai đoạn 2020-2025 với 51 chương trình, đề án thuộc nhiều lĩnh vực.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã có buổi làm việc với ông Lee Kang Woo, Tổng Giám đốc Lotte Properties HCMC, về kế hoạch triển khai dự án Khu phức hợp thông minh - Thủ Thiêm Eco Smart City.

Việt Nam có tiềm năng về nguồn lao động chất lượng cao ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình tiếp ông Lee Kang Woo, Tổng Giám đốc Lotte Properties HCMC. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hòa Bình khẳng định lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có Lotte. Việc Dự án Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để Công ty Lotte Properties HCMC tiếp tục thực hiện là cột mốc quan trọng, cho thấy nỗ lực của chính quyền TPHCM trong việc giải quyết các khó khăn và vướng mắc đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần nâng cao môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục