Gần 1.000 tàu cá nằm bờ vì xăng dầu tăng giá

Theo Sở Thủy sản Kiên Giang, sau mấy ngày xăng dầu tăng giá, có gần 1.000 tàu thuyền đang khai thác hải sản của ngư dân Kiên Giang phải nằm bờ. Số tàu thuyền tiếp tục nằm bờ sẽ còn tăng  trong thời gian tới. 

Ông Nguyễn Văn Lành ngụ tại huyện Hòn Đất, chủ 4 tàu cào đôi, tải trọng 80 -100 tấn/chiếc cho biết: Một ghe cào mỗi chuyến ra khơi từ 20 đến 25 ngày cần khoảng 10.000 lít dầu. Nếu so với mức giá dầu tăng thêm 3.700đ/lít như hiện tại, thì chi chí tăng thêm gần 40 triệu đồng, chủ tàu bị lỗ nặng.

 Thảo An

Tin cùng chuyên mục