Tết Nguyên đán 2016 được nghỉ 9 ngày

Ngày 16-11, thông tin từ Bộ LĐTB-XH cho biết, thực hiện Nghị quyết số 79 ngày 4-11 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10-2015, Bộ LĐTB-XH có thông báo chính thức về dịp nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

(SGGP).- Ngày 16-11, thông tin từ Bộ LĐTB-XH cho biết, thực hiện Nghị quyết số 79 ngày 4-11 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10-2015, Bộ LĐTB-XH có thông báo chính thức về dịp nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, trong dịp Tết cổ truyền 2016, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ tết từ ngày 6-2-2016 đến 14-2-2016, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 tháng Giêng năm Bính Thân. Trong đó, từ ngày 7-2 đến hết 11-2 (tức từ 29 tháng Chạp năm Ất Mùi đến 4 tháng Giêng năm Bính Thân) là các ngày nghỉ lễ. Các ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hàng tuần.

Bộ LĐTB-XH đề nghị các cơ quan, đơn vị không nghỉ theo lịch cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần căn cứ theo kế hoạch công việc cụ thể của đơn vị để sắp xếp lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục