
Ngày 22-10, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ III (2005-2010). Trong 5 năm qua, ĐHQG TPHCM đã đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo cho sinh viên, gắn nhà trường với thực tiễn sản xuất, đời sống xã hội.
Trong nhiệm kỳ tới, để đạt mục tiêu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mạnh của cả nước, sánh ngang với các đại học tiên tiến trong khu vực, Đảng bộ ĐHQG TPHCM xác định: Tiếp tục đổi mới nội dung phương giảng dạy, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn cuộc sống.
Tập trung đầu tư cho các ngành khoa học, kỹ thuật mũi nhọn, cập nhật tri thức mới, hiện đại. Song song đó, nhà trường sẽ mở rộng việc áp dụng chương trình đào tạo của nước ngoài vào một số ngành khoa học tư nhiên, kỹ thuật, ngoại ngữ và giảng dạy theo hướng tăng tính chủ động học tập cho sinh viên, giảng viên chỉ hướng dẫn, kiểm tra gợi ý vấn đề. Nhà trường sẽ xây dựng mô hình liên kết, liên thông đào tạo với các đại học khu vực, thế giới và phấn đấu mỗi năm kết nạp 200 đảng viên mới, trong đó sinh viên chiếm 50%.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Xuân Biên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: TPHCM đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng phát triển những ngành công nghệ cao như vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin…
Đảng bộ ĐHQG TPHCM cần xem nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, có thể nâng cấp các ngành đào tạo hiện có hoặc thành lập thêm trường mới, phòng thí nghiệm hiện đại để đáp ứng nhu cầu trên.
Mặc khác, ĐHQG TPHCM cần đẩy mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho TPHCM và khu vực phía Nam. Song song đó, Đảng bộ cần coi trọng việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho khoảng 50.000 sinh viên sẽ theo học tại trường. Đảm bảo đào tạo thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn giỏi và có khát vọng phụng sự đất nước.
* Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa – Thông tin nhiệm kỳ (2005-2010) đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Thế Tuyển, Cục phó Cục báo chí, được bầu làm Bí thư.
* Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 nhiệm kỳ 2005 – 2010 đã bế mạc. Đại hội đã thông qua 5 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ mới với việc xây dựng Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 thành một tập đoàn kinh tế mạnh. Về nhiệm vụ cụ thể, đại hội xác định hoàn thành và bàn giao các công trình trọng điểm của cả nước như: Nhà máy Thủy điện A Vương (tỉnh Quảng Nam), Đồng Nai 3 (Đắc Nông), Công trình thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt (Thanh Hóa), Rào Quán (Quảng Trị) với chất lượng cao nhất. Đồng chí Mai Trọng Sửu, Chủ tịch HĐQT tái đắc cử vào chức vụ Bí thư Đảng ủy.
TR.T – TS - H.N