Yêu cầu hai bộ GD-ĐT và Tài chính giải trình lý do tăng giá sách giáo khoa

“Xét đề nghị của Bộ GD-ĐT ngày 12-5 về báo cáo giá bán lẻ sách giáo khoa năm học 2008-2009, yêu cầu 2 Bộ GD-ĐT và Tài chính giải trình rõ lý do tại sao phải tăng giá sách giáo khoa. Nếu phải bù lỗ thì phương án cụ thể như thế nào” – đây là nội dung chính của công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa được Văn phòng Chính phủ phát đi ngày 15-5.

Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cho biết: Bộ sẽ báo cáo về phương án tăng giá sách giáo khoa vào hôm nay 16-5. Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét 2 phương án về giá sách:

Phương án 1: Tiếp tục điều chỉnh giá bán lẻ SGK năm học 2008-2009 cho từng bộ sách với mức tăng không quá 10%. Thực hiện đầy đủ sự ưu đãi đối với các gia đình chính sách, gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, đảm bảo những người không đủ điều kiện mua SGK theo giá mới đều được mua theo giá cũ hoặc thấp hơn.

Phương án 2: Giữ giá bán lẻ SGK như năm học 2007-2008 và có biện pháp hỗ trợ phần chênh lệch giá cho NXB Giáo dục (tính đến thời điểm hiện nay khoảng 55 tỷ đồng). 

V.LAN

Tin cùng chuyên mục