Vụ một số bệnh viện bán rác thải y tế

Xử lý cả cá nhân và tập thể

Tiếp tục thông tin về vụ việc một số bệnh viện (BV) bán rác thải y tế, đặc biệt là việc BV Bạch Mai mua cả máy nghiền rác thải y tế về để nghiền rác bán cho tư thương với giá cao hơn, chiều 21-9, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng đoàn kiểm tra rác thải BV khu vực phía Bắc và ông Phạm Đức Mục, Vụ phó Vụ Điều trị xung quanh vấn đề này…

Tiếp tục thông tin về vụ việc một số bệnh viện (BV) bán rác thải y tế, đặc biệt là việc BV Bạch Mai mua cả máy nghiền rác thải y tế về để nghiền rác bán cho tư thương với giá cao hơn, chiều 21-9, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng đoàn kiểm tra rác thải BV khu vực phía Bắc và ông Phạm Đức Mục, Vụ phó Vụ Điều trị xung quanh vấn đề này…

- PV: Thứ trưởng có thể cho biết phản ứng của Bộ Y tế sau khi Cục cảnh sát môi trường phát hiện BV Bạch Mai không chỉ bán rác thải y tế ra ngoài mà còn mua cả máy nghiền rác ?

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên: Ngay trong buổi họp giao ban sáng nay, ban lãnh đạo Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chủ trì đã xem xét rất kỹ vấn đề này và giao cho tôi cùng với đoàn thanh tra liên ngành ngay đầu tuần sau xuống kiểm tra tại BV Bạch Mai để làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện Quy chế xử lý rác thải y tế. Quan điểm của lãnh đạo Bộ Y tế là sai đến đâu thì xử lý đến đó và phải làm nghiêm.

- Sau khi một số BV bị phát hiện bán rác thải y tế ra ngoài, vậy nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào vấn đề gì?

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên: Hiện nay, chúng tôi đã giao cho Vụ Điều trị, chủ trì là anh Phạm Đức Mục xây dựng nội dung kế hoạch kiểm tra. Theo đó, chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá toàn diện quy trình xử lý chất thải của BV, từ khâu tiếp nhận cho tới thu gom, cơ sở vật chất và thiết bị xử lý rác thải. Thậm chí, hồ sơ sổ sách của chi phí xử lý rác thải cũng sẽ được xem xét để làm rõ những sai phạm.

- Đối với vụ việc ở BV Việt Đức có dư luận cho rằng việc xử lý như vậy là chưa ổn?

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên: Tất cả những BV vừa rồi bị phát hiện bán rác thải y tế ra ngoài, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra vào tuần sau. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Y tế sẽ đưa ra hình thức xử lý cả cá nhân lẫn tập thể nếu phát hiện sai phạm.

- Ông có thể cho biết kế hoạch cụ thể về việc kiểm tra rác thải BV ?

Ông Phạm Đức Mục: Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, chúng tôi đã lập 2 đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra 35 BV trực thuộc Bộ Y tế cả hai miền Bắc và Nam. Tuy nhiên, thực tế chỉ đi kiểm ta 12 BV số còn lại chúng tôi sẽ gửi phiếu đánh giá và nhận xét về toàn bộ quy trình xử lý rác thải BV. Trên cơ sở đó, các BV phải làm báo cáo gửi về Bộ Y tế. Đối với các BV không trong diện kiểm tra đợt này thì lãnh đạo BV phải chịu trách nhiệm về  nội dung báo cáo. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng xác định, trọng điểm của đợt kiểm tra tới đây là 2 BV Việt Đức và Bạch Mai và trong tháng 9 Bộ Y tế tập hợp làm thành một báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

- Sau sự việc một số BV bán rác thải y tế, đã có một số ý kiến đề cập tới việc tái chế rác thải y tế. Vậy Bộ Y tế đã xem xét tới vấn đề này chưa?

Ông Phạm Đức Mục: Sáng nay, Bộ Y tế vừa xây dựng xong một danh mục rác thải y tế được phép tái chế và đang xin ý kiến của các cơ quan chức năng, cũng như chuyên gia. Theo đó, một số đồ y tế bằng nhựa sau khi được BV thu gom và khử trùng triệt để sẽ cho phép BV chuyển cho một cơ sở được phép của cơ quan năng cho tái chế rác thải y tế. Tất nhiên đây mới là dự thảo nên chắc chắn sẽ cần thêm  nhiều ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, theo tôi để tái chế được rác thải y tế thì cần phải có một quy trình vô cùng chặt chẽ, trong đó gắn trách nhiệm từ lãnh đạo BV cho tới các khoa phòng để tránh xảy những sự việc đáng tiếc như vừa rồi.

Quốc Khánh (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục