Quảng Ngãi tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa

Quảng Ngãi tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa

(SGGPO).- Sáng nay, tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa và cây bàng quả vuông do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam và nhân dân huyện đảo Trường Sa trao tặng. Tham dự lễ có Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Đại tá Nguyễn Văn Tương, phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, Đại tá Ngô Sỹ Quyết, đảng ủy viên Quân chủng, Tư lệnh vùng 3 Hải quân, ông Nguyễn Thanh Quang, trưởng Ban tổ chức tỉnh Quảng Ngãi.

Lễ tiếp nhận đá chủ quyền tại Quảng Ngãi.

Lễ tiếp nhận đá chủ quyền tại Quảng Ngãi.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa và cây bàng quả vuông, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền khẳng định: Trong lịch sử hào hùng hàng ngàn năm dựng nước của dân tộc ta, biển đảo luôn là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt. Bằng công sức, mồ hôi và cả tính mạng, các thế hệ người Việt Nam từ bao đời nay đã xác lập, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa trên biển Đông.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam và nhân dân huyện đảo Trường Sa đã trao tặng lá cờ Tổ quốc từng tung bay trên huyện đảo Trường Sa,  21 khối đá san hô tượng trưng cho 21 đảo trên  quần đảo Trường Sa  và cây bàng quả vuông, loại cây đặc trưng của đảo Trường Sa cho tỉnh Quảng Ngãi. Những tặng vật này được trưng bày và được trồng tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

       Anh Vinh

Tin cùng chuyên mục