Phải mất từ 3 đến 5 tháng tính từ lúc nộp tiền, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện mới nhận được thẻ, điều này khiến cho hàng trăm người tham gia bảo hiểm mất quyền lợi. Thực trạng trên đã diễn ra ở các phường Trường An, phường Đúc thuộc TP Huế.
Nộp tiền từ 29-4-2008 nhưng đến 19-8-2008 chị Nguyễn Thị Thùy Ánh, phường Trường An, TP Huế mới được cấp thẻ
Theo thống kê tại phường Trường An, trong số 970 trường hợp tham gia BHYT tự nguyện thì đã có gần một nửa trường hợp tính từ lúc nộp tiền cho đến khi nhận được thẻ BHYT chậm từ 3 đến 5 tháng. Tình trạng này cũng xảy ra ở phường Đúc, TP Huế. Hàng trăm người cũng chịu cảnh thiệt thòi bởi sự tắc trách của các đơn vị liên quan.
Chị Nguyễn Thị Thùy Ánh, một người dân phường Trường An, TP Huế cho hay: “Tôi nộp tiền đóng BHYT tự nguyện từ tháng 3, nhưng đến ngày 29-4, tổ trưởng viết biên lai thu tiền (chậm hơn 1,5 tháng), tuy vậy đến đầu tháng 9 tôi mới nhận được thẻ BHYT (chậm hơn 5 tháng so với ngày nộp tiền) khiến tôi mất quyền lợi khi khám chữa bệnh.”.
Còn anh Nguyễn Văn Minh ở tổ 12, phường Trường An cũng cho hay: “Do cấp thẻ chậm hơn 3 tháng nên vừa rồi bị bệnh, tôi phải trả tiền các khoản dịch vụ ở tại Bệnh viện Trung ương Huế mà đáng ra tôi không phải trả”.
Về vấn đề này, ông Trương Cư, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Huế, cho biết: Theo quy định, thời gian người dân nộp tiền ở các đại lý BH đến khi được cấp thẻ là 35 ngày. Hiện, chúng tôi có 27 đại lý BH ở 27 phường, xã. Các đại lý BH này thường là những thành viên của hội phụ nữ, hội nông dân.... Riêng phường Trường An, TP Huế, đã giao cho 19 người, là tổ trưởng có nhiệm vụ thu tiền đóng BHYT tự nguyện.
Ông Dương Trọng Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Trường An, phân trần: “Phường chỉ lập danh sách và làm thủ tục cấp thẻ BHYT khi các tổ trưởng nộp tiền, đồng thời quy định thời gian nộp về phường từ 15 đến cuối tháng, việc chậm là do các tổ trưởng”.
Ông Bùi Văn Phú, Trưởng đại lý BHYT của phường Đúc cũng thừa nhận việc chậm trễ cấp thẻ cho người dân so với quy định, bởi các tổ thu nộp tiền cho phường chậm. Nhiều tổ trưởng đã giữ tiền của hàng trăm trường hợp từ 2 đến 4 tháng mới đưa danh sách lên phường.
Mức đóng 320.000đ/người/năm (đối với dân thành thị) và 240.000đ/người (vùng nông thôn) và tổ trưởng là người thu phí BHYT của cả tổ dân phố, vì vậy đó là số tiền không nhỏ. Phải chăng đây là một hình thức chiếm dụng tiền của người dân để sử dụng mục đích riêng?
Phan Lê