Thời gian gần đây tại TPHCM liên tục xảy ra các vụ tai nạn do cây xanh gãy đổ, gây không ít hậu quả nghiêm trọng cho người đi đường. Thống kê của Công ty Công viên cây xanh, toàn TP hiện có khoảng 4.000 cây xanh cần phải chặt bỏ do trồng sai quy định, trốc gốc, nghiêng ngả...
Trồng sai quy định
Theo quy định của Bộ Xây dựng ban hành năm 2007, vỉa hè rộng từ 3m trở lên mới được trồng cây xanh. Tuy nhiên hiện nay ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM, cây xanh được trồng trên cả những vỉa hè chỉ rộng 1-2m. Đơn cử ở đường Phạm Phú Thứ (phường 11 quận Tân Bình), vỉa hè rộng chưa đầy 2m nhưng lại được trồng rất nhiều cây bàng to, tán xòe rộng, thân nghiêng hẳn ra mặt đường.
Đặc biệt trên đường Bàu Cát, đoạn từ chợ Bàu Cát đến đường Trương Công Định (phường 14 quận Tân Bình), vỉa hè chỉ rộng hơn 1m nhưng lại mọc lên hàng cây san sát khiến người đi bộ không còn chỗ, phải đi xuống lòng đường.
Cây bàng trước nhà số 4A Phạm Phú Thứ (P11, Q.Tân Bình) nghiêng hẳn xuống mặt đường. (Ảnh chụp ngày 27-10-2009). Ảnh: Thanh Thu
Ở quận Tân Phú, dọc theo đường Trương Vĩnh Ký, Gò Dầu, Nguyễn Súy (phường Tân Quý) và đường Độc Lập (phường Tân Thành), lề đường chỉ rộng 1,5-2m nhưng vẫn được trồng rất nhiều cây xanh, choán hết diện tích vỉa hè dành cho người đi bộ.
Quy định của Bộ Xây dựng cũng nêu rõ danh mục 16 loại cây cấm trồng trên đường phố, bao gồm một số cây như: bàng, bàng nước, bã đậu, bồ kết… Đây là những loại cây có rễ cạn, nhiều sâu bệnh nên rất dễ gãy đổ và gây tai nạn cho người đi đường. Nhưng thực tế, nhiều tuyến đường hiện nay trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú…, bàng và bã đậu là hai loại cây được trồng khá phổ biến.
Anh Nguyễn Hiếu Khanh, nhà ở khu dân cư Bàu Cát (quận Tân Bình), cho biết: “Do không có sự hướng dẫn nên nhiều loại cây xanh cấm trồng vẫn được người dân vô tư trồng”. Còn chị C., bán nước trước nhà số 155 đường Phạm Phú Thứ, cho biết: “Mỗi lần giông gió, mấy cây bàng quanh đây thi nhau rung bần bật, tôi cứ sợ cây ngã đè…”. Nghiêm trọng hơn, trước nhà số 139 đường Nguyễn Súy (phường Tân Quý quận Tân Phú) có một cây bàng rất to, thân nghiêng hẳn ra đường khiến mỗi khi xe tải chạy qua đều bị cành lá quẹt vào mui xe, hết sức nguy hiểm.
Nguy hiểm chực chờ
Dọc theo đường Phạm Phú Thứ (phường 11 quận Tân Bình) hiện có hơn chục cây xanh có dấu hiệu nghiêng đổ. Đặc biệt là hai cây bàng to trước nhà số 4A và nhà số 8 trông như sắp gục xuống mặt đường, khiến người dân phập phồng lo sợ.
Còn trên đường Gò Dầu (phường Tân Quý quận Tân Phú), trước nhà số 135 cũng có một cây bàng rất to (được Công ty Công viên cây xanh đánh số 55C) nghiêng hẳn xuống mặt đường. Anh Quân, một người dân sống gần đó cho biết: “Cây nghiêng như thế nhưng không thấy đơn vị nào xuống đốn hạ. Thấy mấy đứa nhỏ chạy chơi dưới những tán cây, tôi hết sức lo sợ”. Người dân sống tại đây đã nhiều lần gọi điện báo cho các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Ở một số tuyến đường khác thuộc quận 1, 3 như Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu (gần giao lộ Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng)… nhiều cây xanh cũng có nguy cơ ngã đổ vì có hiện tượng đứt rễ hoặc trốc gốc do các công trình thi công gần đó đào cống, đặt cáp…
Quy hoạch và quản lý cây xanh ở TPHCM hiện nay còn lúng túng, lộn xộn, từ việc trồng cây sai quy định, cây ngả nghiêng, trốc gốc, khiến người dân luôn trong tâm trạng lo sợ tai nạn “trên trời rơi xuống”. Dù các cơ quan chức năng đã hứa sẽ xem xét, giải quyết, nhưng… chờ đến bao giờ?
THU TÂM