Nguyên cán bộ ngân hàng lãnh án

Ngày 5-1, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã y án sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Hữu Phước (SN 1977, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) mức án 11 năm tù, Nguyễn Thị Khánh Minh (vợ Phước, SN 1977) 8 năm 6 tháng tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

(SGGP).- Ngày 5-1, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã y án sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Hữu Phước (SN 1977, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) mức án 11 năm tù, Nguyễn Thị Khánh Minh (vợ Phước, SN 1977) 8 năm 6 tháng tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan đến vụ án này, 3 bị cáo đồng phạm của vợ chồng Phước bị tuyên từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 18 tháng tù giam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Từ năm 1997 đến tháng 5-2010, Phước nguyên là cán bộ của Ngân hàng NN-PTNT huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong thời gian này, Phước cùng vợ vay mượn nhiều người với số tiền lên đến 5 tỷ đồng. Do không còn khả năng thanh toán, vợ chồng Phước làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó dùng những giấy tờ giả này chuyển nhượng và thế chấp cho người khác để lấy tiền trả nợ. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục