Tiếp tục tranh cãi về ADIZ

Truyền hình ABC của Australia ngày 28-11 cho biết, Trung Quốc gay gắt phản đối Ngoại trưởng Australia Julie Bishop khi bà lên án quyết định của Bắc Kinh tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại khu vực tranh chấp ở biển Hoa Đông.

Truyền hình ABC của Australia ngày 28-11 cho biết, Trung Quốc gay gắt phản đối Ngoại trưởng Australia Julie Bishop khi bà lên án quyết định của Bắc Kinh tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại khu vực tranh chấp ở biển Hoa Đông.

Trước đó, Ngoại trưởng Bishop cho biết, bà đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tới để phản đối việc Bắc Kinh thiết lập ADIZ. Bà Bishop tuyên bố thời điểm và cách thức thông báo của Trung Quốc là vô ích và không góp phần vào việc ổn định khu vực. Ngoại trưởng Bishop tuyên bố: “Australia khẳng định rõ ràng lập trường chống đối của mình đối với bất cứ hành động cưỡng chế hoặc đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông”.

Phía Trung Quốc đã kịch liệt phản đối quan điểm của bà Bishop, cho rằng quan điểm này là “vô trách nhiệm” và “sai lầm”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết Trung Quốc “bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ” và kêu gọi Australia “ngay lập tức sửa chữa sai lầm của mình để tránh gây tổn hại cho mối quan hệ giữa 2 nước”.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong cuộc họp báo ngày 28-11 cho biết, Nhật Bản vẫn tiếp tục dùng máy bay và tàu tuần tra khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư. “Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra/giám sát với sự kiên định mạnh mẽ bảo vệ lãnh thổ chống lại hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng khu vực bằng vũ lực”, ông Yoshihide Suga nói.

Cùng ngày, theo Yonhap, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung-joo trong cuộc đối thoại thường niên quốc phòng với Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung tại Seoul, đã lấy làm tiếc về ADIZ của Trung Quốc chồng lấn với ADIZ của Hàn Quốc, bao gồm cả bãi đá ngầm tranh chấp Ieodo (tranh chấp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc). Seoul yêu cầu Bắc Kinh có biện pháp “sửa sai”. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, phía Trung Quốc đã bác bỏ yêu cầu này. Bất chấp ADIZ của Trung Quốc, Hàn Quốc cho biết máy bay của nước này vẫn tiếp tục bay tuần tra khu vực Iedo.

KHÁNH MINH

- Nhật Bản xem xét mở rộng ADIZ trên Thái Bình Dương

- Mỹ phản đối khai báo theo ADIZ của Trung Quốc

Tin cùng chuyên mục