ISIL công bố đoạn ghi hình hành quyết phóng viên Mỹ

(SGGPO).- Ngày 20-8, trang tin GlobalPost đưa tin, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) nhận định đoạn video của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếu cảnh nhà báo Mỹ James Foley bị hành quyết là xác thực.
ISIL công bố đoạn ghi hình hành quyết phóng viên Mỹ

(SGGPO).- Ngày 20-8, trang tin GlobalPost đưa tin, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) nhận định đoạn video của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếu cảnh nhà báo Mỹ James Foley bị hành quyết là xác thực.

Trước đó, một thành viên của lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq đã công bố đoạn video quay cảnh chặt đầu phóng viên ảnh tự do James Wright Foley của Mỹ.

James bị buộc quỳ xuống trước khi bị hành quyết giữa sa mạc, cảnh tượng thường thấy trong các cuộc hành quyết dã man mà IS thực hiện. Theo IS, vụ sát hại này là để trả thù việc Mỹ không kích IS ở miền Bắc Iraq.

Một số người quen của James sau khi xem xong đoạn video trên đã khẳng định người bị giết chính là anh.

Jame Foley, 40 tuổi, từng theo dõi mảng tin về tình hình chiến sự tại Trung Đôg trong 5 năm qua. Ông là cộng tác viên cho trang tin GlobalPost, hãng tin AFP và nhiều đài phát thanh khác. Foley bị IS bắt giữ tại tỉnh Idlib, miền Bắc Syria năm 2012.

James Wright Foley

Đoạn video trên được công bố cùng với đoạn video quay lại cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi đầu tháng này tuyên bố chính quyền Washington quyết đối đầu với ISIL để bảo vệ người dân và binh sĩ Mỹ sinh sống nhiều ở thành phố Erbil, Đông Bắc Iraq. Đi kèm theo đó là đoạn chữ “Thông điệp gửi đến nước Mỹ”. Đây được xem là lời khiêu khích và thách thức mà ISIL muốn gửi đến chính quyền Tổng thống Obama.

Trong đoạn băng, IS cũng cảnh báo đang giữ nhà báo Mỹ Steven Sotloff và số phận của Sotloff phụ thuộc vào động thái tiếp theo của Washington tại Iraq. Sotloff bị IS bắt cóc từ tháng 8-2013.

Theo Al Jazeera, ISIL đến nay đã quy tụ được 50.000 chiến binh hoạt động ở Syria, trong đó có 20.000 người từ nước khác đến. Tháng 7 được xem là tháng có nhiều chiến binh tham gia lực lượng này nhất, với 6.000 người. Trong số đó có 1.000 người đến từ Chechnya, Trung Quốc, châu Âu và các quốc gia thuộc thế giới Ả Rập.

>> Video được ISIL công bố:

ISIL công bố đoạn ghi hình hành quyết phóng viên Mỹ ảnh 2

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục