Thêm một người da màu tại Mỹ bị bắn chết

(SGGPO).- Theo trang tin Stltoday.com, 13 giờ ngày 19-8 (giờ địa phương, tức 1 giờ sáng ngày 20-8, giờ Việt Nam), tại thành phố St. Louis, 2 cảnh sát địa phương đã nổ súng bắn chết một nam giới da màu trong bối cảnh tình hình bạo động tại thành phố Ferguson ở gần đó chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Thêm một người da màu tại Mỹ bị bắn chết

(SGGPO).- Theo trang tin Stltoday.com, 13 giờ ngày 19-8 (giờ địa phương, tức 1 giờ sáng ngày 20-8, giờ Việt Nam), tại thành phố St. Louis, 2 cảnh sát địa phương đã nổ súng bắn chết một nam giới da màu trong bối cảnh tình hình bạo động tại thành phố Ferguson ở gần đó chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vụ nổ súng xảy ra khi người đàn ông này mang dao, đi về phía xe tuần tra với vẻ tức giận và hét lên giết tôi đi. Trước đó, người đàn ông khoảng 23 tuổi, đã mua bánh nướng tại một cửa hàng mà không trả tiền. Người chủ cửa hàng đã chạy đuổi theo và anh ta đã vứt toàn bộ bao bánh xuống đường. Trong lúc đó tay anh ta đã cầm sẵn một con dao.

Vụ việc khiến hơn 100 người kéo đến khu vực này cùng nhiều phóng viên báo giới đang tập trung tại Ferguson.

Ở thành phố Ferguson, bất chấp lệnh giới nghiêm được ban bố và sự có mặt của lực lượng vệ binh quốc gia, những cuộc biểu tình vẫn được tổ chức trên đường phố. Cảnh sát buộc phải giải tán đám đông bằng khí gas. Hàng chục người đã bị bắt giữ.

Vụ bạo động tại Ferguson bùng nổ sau vụ Michael Brown, một thanh niên da màu, bị cảnh sát bắn chết giữa ban ngày trên một tuyến phố tại Ferguson. Người nổ súng là Darren Wilson, 28 tuổi, một sỹ quan da trắng. Mặc dù cảnh sát khẳng định Brown là nghi phạm của một vụ cướp, thanh niên da màu này hoàn toàn không có vũ khí tại thời điểm bị bắn.

PHƯƠNG NAM
 
 

>> Mỹ: Thành lập nhóm điều tra vụ thanh niên da màu bị sát hại

Tin cùng chuyên mục