Mưa sao băng đẹp nhất trong nhiều năm qua

(SGGP).- Tin từ Hội Thiên văn – Vũ trụ Việt Nam (TVVT)  cho biết, vào lúc 3 giờ sáng trong 2 đêm 17 và 18-11, người dân Việt Nam có cơ hội được chiêm ngưỡng trận mưa sao băng rực rỡ nhất những năm gần đây. Đây là những trận mưa sao băng Leonids (Sư tử) với số sao băng được tiên đoán lên đến 500 vệt/giờ. Không giống với các trận mưa sao băng diễn ra hàng năm, trận mưa sao băng Sư tử năm nay được tiên đoán là “thất thường” với số sao băng xuất hiện nhiều bất ngờ.

(SGGP).- Tin từ Hội Thiên văn – Vũ trụ Việt Nam (TVVT)  cho biết, vào lúc 3 giờ sáng trong 2 đêm 17 và 18-11, người dân Việt Nam có cơ hội được chiêm ngưỡng trận mưa sao băng rực rỡ nhất những năm gần đây. Đây là những trận mưa sao băng Leonids (Sư tử) với số sao băng được tiên đoán lên đến 500 vệt/giờ. Không giống với các trận mưa sao băng diễn ra hàng năm, trận mưa sao băng Sư tử năm nay được tiên đoán là “thất thường” với số sao băng xuất hiện nhiều bất ngờ.

Theo ông Nguyễn Đức Phường (TVVT), cứ sau chu kỳ 33 năm lại xảy ra “bão sao băng” với số sao băng lên đến hơn 1.000 vệt/giờ. Những năm bình thường, số sao băng trong trận mưa này chỉ khoảng vài chục sao băng. Chu kỳ gần đây nhất xảy ra “bão sao băng” trong khoảng thời gian 1999 – 2001.

Nguồn gốc của trận mưa sao băng Sư tử là khi Trái đất đi xuyên qua đám bụi của đuôi sao chổi 55P/Tempel-Tuttle. Các thành phần vật chất, thường là các vẫn thạch nhỏ, trong đám bụi này lao vào bầu khí quyển với vận tốc rất lớn khoảng 30-50km/s, tạo ra các sóng xung kích, nén các phần tử không khí phía trước làm cho nhiệt độ cao đến hàng ngàn độ và bị bốc cháy tạo ra những vệt sáng ở độ cao 60 -100km (tính từ mặt đất lên) và người ta gọi những vệt sáng nhỏ ấy là sao băng.

T.Bình

Tin cùng chuyên mục