TPHCM chưa ghi nhận đột biến bệnh đau mắt đỏ

Trước sự bùng phát của dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội và chỉ đạo phòng ngừa của Bộ Y tế, ngày 26-9, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết chưa ghi nhận đột biến về dịch bệnh đau mắt đỏ tại TPHCM. Ghi nhận tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Mắt TPHCM ngày 26-9 cũng cho thấy chỉ có một vài trường hợp đau mắt đỏ nhưng với nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không phải do virus gây ra.

(SGGP).- Trước sự bùng phát của dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội và chỉ đạo phòng ngừa của Bộ Y tế, ngày 26-9, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết chưa ghi nhận đột biến về dịch bệnh đau mắt đỏ tại TPHCM. Ghi nhận tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Mắt TPHCM ngày 26-9 cũng cho thấy chỉ có một vài trường hợp đau mắt đỏ nhưng với nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không phải do virus gây ra.

Trước đó, Bộ Y tế đã có khuyến cáo dịch bệnh đau mắt đỏ có biểu hiện chính là mắt đỏ và có ghèn. Triệu chứng thường gặp là người bị bệnh cảm thấy khó chịu ở mắt, sau đó cộm như có cát trong mắt, buổi sáng ngủ dậy hai mắt khó mở. Thông thường người bệnh vẫn nhìn thấy bình thường, thị lực không bị suy giảm nhưng nếu để bệnh nặng, mắt người bệnh có thể bị phù đỏ, có màng trong mắt, xuất huyết dưới kết mạc… thì hậu quả sẽ lớn hơn…

Ngày 26-9, trước tình hình dịch đau mắt đỏ đang lan rộng, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng trong cả nước… triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh này. Theo đó, các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa mắt phải thực hiện việc phân luồng, cách ly người bệnh đau mắt đỏ tại khoa khám bệnh và các khoa lâm sàng nhằm ngăn ngừa sự lây lan tại bệnh viện. Đồng thời bảo đảm các điều kiện vệ sinh cho người đến bệnh viện như: nước rửa tay, xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay nhanh…

TƯỜNG LÂM - KHÁNH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục