Ấm lòng công nhân xa quê

Những tấm vé nghĩa tình
Ấm lòng công nhân xa quê

Tối 8-1, tại Nhà văn hóa Lao động quận Thủ Đức, Liên đoàn Lao động TPHCM đã trao tặng vé xe và quà tết cho 3.261 công nhân (CN) về quê ăn tết. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Đây là đợt trao quà tết và vé xe đầu tiên trong số trên 242.500 lao động thành phố được tặng quà, vé xe trong dịp Tết Nhâm Thìn…

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Trần Thanh Hải động viên công nhân vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Trần Thanh Hải động viên công nhân vượt qua khó khăn.

Những tấm vé nghĩa tình

Đến từ rất sớm, Lê Thị Nhung, CN Công ty Astro Sài Gòn quê ở Quảng Bình cho biết, đã 3 năm rồi không về thăm nhà nên khi nghe tin được nhận vé xe miễn phí về quê Nhung rất háo hức. Nhung tâm sự: “Cứ mỗi tháng đến kỳ nhận lương, những khoản tiền phòng, tiền điện, nước, tiền ăn học của con, tiền mừng đám cưới… là hết nói chi tiền về. Cũng may là được tặng vé xe nên mới có cơ hội về quê sum họp cùng gia đình. Nhưng chỉ có em và con về được, chồng em phải ở lại làm thêm để có thêm thu nhập”.

Cầm tấm vé trên tay, Phan Thị Lịch, CN Công ty Kollan, quê ở Nghệ An rưng rưng: “Hơn 10 năm vào TPHCM làm việc nhưng em mới về quê thăm gia đình được một lần vào năm 2005. Cưới chồng đã 5 năm rồi nhưng vẫn chưa có điều kiện đưa chồng con về quê. Vậy là tết này con em được về thăm ông bà nội ngoại rồi. Chỉ tiếc là chồng em vẫn không về được cùng mẹ con em. Nhớ lại những cái tết đã qua, nằm thui thủi trong ngôi nhà trọ, nhớ lại những con đường vắng lặng vào ngày 30 Tết mới thấy tấm vé này ý nghĩa biết bao”.

Còn Nguyễn Thị Thu Huyền quê ở Quảng Trị, hiện là CN Công ty DAEYUN (Thủ Đức) cho biết, tính đến nay Huyền đã có 13 năm làm việc tại TPHCM. Năm 2008 Huyền lập gia đình với một người làm chung công ty và sinh con. Hết chế độ thai sản 4 tháng, Huyền phải gửi con nhờ người thân ở quê nuôi dưỡng để tiếp tục đi làm. Công việc hiện tại của cả 2 vợ chồng dành dụm cả năm cũng không mua nổi chiếc vé về quê vui tết cùng con. Đời sống khó khăn và giá cả ngày càng đắt đỏ so với đồng lương eo hẹp nên Huyền chỉ đủ dành dụm ít tiền để gửi về nhờ người thân mua cho con hộp sữa và đóng tiền nhà trẻ hàng tháng. Chính vì thế mà trong suốt những năm qua, khi tết đến xuân về dù nhớ con, nhớ nhà, nhớ quê nhưng cũng không biết làm sao xoay xở bởi đồng lương eo hẹp, vợ chồng Huyền chỉ biết nén chặt trong lòng.

“Suốt mấy ngày nay khi được công đoàn chọn là một trong những CN có hoàn cảnh khó khăn để tặng vé về quê miễn phí em không ngủ được. Đây là cơ hội để em về quê ăn tết với con và gia đình. Hàng ngày với bao việc lo toan nhưng bên cạnh còn có tổ chức công đoàn, công ty hỗ trợ, những chiếc vé nghĩa tình để chúng em được sum họp gia đình trong dịp tết đến xuân về làm cho chúng em ấm lòng” - Huyền bộc bạch.

Chung tay chăm lo

Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, năm 2011 tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn và phát sinh một số vấn đề mới do ảnh hưởng kinh tế thế giới sau khủng hoảng tài chính; lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt, tình hình quan hệ lao động tiếp tục diễn biến phức tạp; chính sách tiền lương tuy có điều chỉnh nhưng thu nhập của người lao động chưa đáp ứng những nhu cầu cơ bản.

Trước tình hình trên, LĐLĐ TP đã chỉ đạo cho công đoàn các cấp chủ động nắm sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phối hợp xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho người lao động tại doanh nghiệp, nhất là những CN lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua báo cáo của các cấp công đoàn, đến nay đã có trên 242.500 CN, viên chức, lao động trên địa bàn được chăm lo tết (tặng quà, tiền, vé xe) với tổng số tiền trên 335,5 tỷ đồng, tăng 43% về số người, gấp 7 lần về số tiền chăm lo so với năm 2010.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM ghi nhận những đóng góp của đội ngũ CN lao động từ các tỉnh đến làm việc, sinh sống tại thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua. Đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh, năm 2011, do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Chỉ số giá tiêu dùng tăng nhưng trong khó khăn lãnh đạo thành phố lại quan tâm đến người lao động nghèo nhiều hơn, doanh nghiệp cũng chăm lo tốt hơn cho CN. Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CN, LĐLĐ thành phố thực hiện tốt các chính sách an sinh khác như xây dựng nhà lưu trú, thực hiện giá điện sinh hoạt đúng quy định, trợ vốn cho CN tự tạo việc làm, thăm hỏi tặng quà và tiền cho CN bị bệnh hiểm nghèo, vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng cho thuê, bán điện, nước, theo giá quy định…

Ngoài biểu dương sự năng động, sáng tạo của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Văn Đua mong muốn, với món quà nhỏ được tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp trao tặng sẽ góp phần giúp cho CN lao động đón những ngày tết cổ truyền thật trọn vẹn, đầm ấm cùng gia đình để sau đó trở lại doanh nghiệp tiếp tục công việc của mình.

Hồ Thu

Sáng 8-1, LĐLĐ huyện Củ Chi đã họp mặt thân mật, tặng 250 phần quà tết, mỗi phần trị giá 200.000 đồng cho CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số CN được trao quà trong đợt này là những CN không được tái ký hợp đồng lao động, bị mất việc do doanh nghiệp giải thể, có con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Tổng kinh phí tặng quà là 50 triệu đồng do UBND huyện Củ Chi, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng BIDV và Hợp tác xã TM-DV Củ Chi hỗ trợ.

Sáng cùng ngày, LĐLĐ quận Thủ Đức đã họp mặt thân mật và trao 325 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho CN và các tổ tự quản, CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Tại nhà trọ 7/13 tổ 4 đường 182, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú A, hơn 100 CN đã tham dự các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân do LĐLĐ quận 9 và Quận đoàn 9 phối hợp tổ chức. Ngoài thi hát karaoke, CN còn trổ tài trang trí mai, đào chưng tết. Dịp này, LĐLĐ quận 9 và Quận đoàn 9 đã trao 20 phần, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho CN khó khăn tại khu nhà trọ.

Ngày 8-1, Quỹ Hỗ trợ công nhân TPHCM đã tổ chức buổi họp mừng xuân Nhâm Thìn 2012 và trao học bổng, phát vốn vay cho CN đi học. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban quản lý các KCX-KCN TP. Dịp này, có 26 CN được nhận học bổng, 12 CN nhận vốn vay không lãi suất với tổng số tiền 180 triệu đồng. Tại buổi họp mặt, nhiều CN chia sẻ những kinh nghiệm để có thể vừa học, vừa làm đạt kết quả tốt. Trong phần bốc thăm trúng thưởng cuối chương trình, ban tổ chức đã trao 5 giải khuyến khích (trị giá 300.000 đồng/phần) và 2 giải đặc biệt, mỗi giải một chiếc xe đạp trị giá 5 triệu đồng/chiếc. Ngoài ra, mỗi bạn tham gia chương trình còn được tặng quà tết, bao gồm bánh, kẹo, trà, nước ngọt…

H.Thu - M.Hương

Tin cùng chuyên mục