Ấn Độ hoàn thành điện khí hóa nông thôn

Chính phủ Ấn Độ vừa tuyên bố hoàn thành kế hoạch điện khí hóa nông thôn khi 100% ngôi làng đã có điện.
Ảnh: Social Post
Ảnh: Social Post
 Cuối tuần qua, điện đã đến Leisang, một ngôi làng nhỏ ở bang Manipur và là ngôi làng cuối cùng được xóa “mù ánh sáng điện”.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đã Tweet rằng: “Ngày 28-4 được nhớ như một ngày lịch sử trong hành trình phát triển của Ấn Độ”. Ông Modi trong bài phát biểu nhân ngày Độc lập của Ấn Độ vào năm 2015 đã hứa rằng mỗi làng Ấn Độ sẽ có điện trong vòng 1.000 ngày. Và khi ngôi làng cuối cùng được kết nối với lưới điện, là ngày thứ 988 kể từ ngày ông đưa ra lời hứa đó.

Theo Guardian, mặc dù vậy, các đảng đối lập đã hoài nghi về thành tích này, gọi đó là hành động tuyên truyền trước các cuộc bầu cử quốc gia quan trọng. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2017, khoảng 270 triệu người Ấn Độ (hơn 1/6 dân số) ước tính không có điện sinh hoạt. 

Tin cùng chuyên mục