Bằng giả mua chức thật - Loại tham nhũng nguy hiểm nhất

Thực tế cho thấy chúng ta đang lạm phát bằng thạc sĩ, tiến sĩ, trong khi chất lượng giáo dục thì chưa tương xứng. Chất lượng bằng tiến sĩ như có vẻ tỷ lệ nghịch với chất lượng giáo dục. Có người vừa làm vừa học trong một thời gian ngắn mà có nhiều loại bằng cấp đến không ngờ, toàn là thứ thiệt, không giả tí nào. Nhưng điều đáng bàn là, các bằng ấy không tương xứng với khả năng - tài năng, mà do bỏ tiền mua!

Nhiều người biết, có tiến sĩ không biết một ngoại ngữ, thậm chí một chữ cắn làm đôi, trong khi đó quy định một tiến sĩ khi bảo vệ luận án phải thông thạo một ngoại ngữ. Lại có tiến sĩ lúc nào cũng mang bằng cấp ra phô trương, nhưng cả đời không có một công trình nghiên cứu khoa học, thậm chí không có một động tĩnh gì về khoa học. Nhà nước đề ra tiêu chuẩn về bằng cấp đối với những người giữ trọng trách trong cơ quan của nhà nước là rất đúng, vì nó phản ánh trình độ và công việc mà họ đang đảm đương. Nhưng không ít kẻ cơ hội thay vì phấn đấu chân chính, nâng tầm mình lên để đáp ứng yêu cầu của nhà nước thì lại săm soi tìm kẽ hở mà lên. Trong thực tế không ít người khẳng khái từ chối nhận chức to hơn khả năng của mình, thì lắm kẻ lại chạy vạy để kiếm chức. Suy cho cùng kiểu chạy bằng, kiếm chức là loại tham nhũng nguy hiểm nhất, đáng sợ không kém bọn tham ô, ăn cắp tài sản nhà nước. Bởi không ít kiểu tham nhũng như vậy đã làm tổn hại không biết bao nhiêu tiền của nhà nước, làm hại đến quốc kế dân sinh, làm giảm lòng tin với nhân dân lao động, vậy mà vẫn ngồi chễm chệ đương chức đương quyền.

Để chống tham nhũng, điều quan trọng nhất hiện nay là cần chấm dứt hiện tượng bằng giả mua chức thật, chặn đứng những tiến sĩ dỏm để thăng quan tiến chức hòng trục lợi cá nhân…

Mai Thắng (Vũng Tàu)

Tin cùng chuyên mục