Bạt núi làm đường qua khu du lịch

Những ngày vừa qua, hình ảnh một phần rừng trên đỉnh núi Lớn (TP Vũng Tàu) bị “cạo trắng” gây xôn xao dư luận và nhận được nhiều ý kiến khác nhau.
Hiện trường vụ bạt núi Lớn, TP Vũng Tàu
Hiện trường vụ bạt núi Lớn, TP Vũng Tàu

Ngày 1-3, theo ghi nhận của PV Báo SGGP tại hiện trường, đất đá bị san gạt có diện tích rộng hàng chục ngàn mét vuông và nằm trong dự án du lịch Khu Hồ Mây Park Vũng Tàu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Theo ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu, phần đất bị san gạt là đất thương mại, dịch vụ chứ không phải đất rừng. Trước áp lực hoàn thành tuyến đường phục vụ người dân đi lại, công ty san gạt mặt bằng thì bị chính quyền địa phương lập biên bản yêu cầu tạm ngưng thi công.

Tháng 10-2022, Sở Xây dựng, UBND TP Vũng Tàu cùng chủ đầu tư thống nhất xây dựng tuyến đường mới dài hơn 800m, rộng 7m thay vì phải thu hồi tuyến đường công cộng. Việc thi công đường mới bên trong dự án do chủ đầu tư bỏ kinh phí và phải hoàn thiện trước tháng 5-2023. Đến tháng 11-2022, chủ đầu tư nộp hồ sơ cho UBND TP Vũng Tàu để xin giấy phép xây dựng nhưng đến nay chưa được thông qua.

Tin cùng chuyên mục