* Đến 2015, có 30%-40% xã, phường, thị trấn sẽ được kiểm toán
(SGGP).- Phiên họp thứ 21 của UBTVQH đã kết thúc cuối buổi sáng 18-7. Trước đó, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Dân quân tự vệ; cho ý kiến về việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương; thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự trung ương.
UBTVQH cũng đã dành thời lượng thích đáng cho ý kiến về Đề án Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đến 2015 và tầm nhìn 2020. Theo đề án, quy mô hoạt động của KTNN được coi là còn rất hạn chế so với yêu cầu. Số đơn vị được kiểm toán trong những năm gần đây tuy đã tăng dần, nhưng chỉ chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số các đơn vị thuộc phạm vi kiểm toán của KTNN. Năm 2007 và 2008 là hai năm có quy mô kiểm toán lớn nhất kể từ khi thành lập đến nay, KTNN mới chỉ kiểm toán được 50% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khoảng 30% số bộ, cơ quan Trung ương.
Trong mỗi tỉnh (bộ) chỉ kiểm toán được khoảng 50% số huyện (đơn vị dự toán cấp II trực thuộc bộ) và mỗi huyện chỉ kiểm toán được khoảng 2 đến 3 xã, quy mô chọn mẫu trong từng cuộc kiểm toán cũng còn rất hạn chế. Chất lượng và hiệu quả kiểm toán cũng còn những bất cập. Đề án dự kiến, trong giai đoạn đến năm 2015, tầm nhìn 2020 tăng biên chế ít nhất 2,5 - 3 lần so với hiện nay với quy mô bình quân mỗi đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán khoảng hơn 100 người. Với quy mô trên, KTNN cam kết sẽ đáp ứng yêu cầu cần kiểm toán 100% các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các quận, huyện. Khoảng 30%-40% các xã, phường, thị trấn sẽ được kiểm toán.
Theo Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, cần cân nhắc rất kỹ lưỡng việc tăng biên chế KTNN lên tới 2,5 - 3 lần so với hiện nay. Trong những năm gần đây, kết quả kiểm toán hàng năm cho thấy tỷ lệ sai phạm trong quản lý, sử dụng tiền và tài sản Nhà nước có xu hướng giảm. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn và tổng công ty Nhà nước đang tiến hành tái cấu trúc, tỷ trọng vốn đầu tư của Nhà nước trên tổng đầu tư toàn xã hội cũng theo hướng giảm dần.
Ngoài ra, đề án chỉ đặt mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2015 là quá ngắn, cần hoạch định chiến lược dài hơi hơn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.
A. THƯ