Bệnh nhân ghép gan đã tỉnh

Bệnh nhân ghép gan đã tỉnh

Ngày 7-12, theo bác sĩ Trần Đông A - Phó giám đốc BV Nhi đồng 2, sau gần hai ngày tiến hành, ca ghép gan vẫn chưa thể kết luận đã thành công.

Bệnh nhân ghép gan đã tỉnh ảnh 1

Chuẩn bị cho ca ghép gan.

Mẹ của bệnh nhân đã được rút ống dẫn lưu, gan khô, không còn dịch ổ bụng và được chuyển khỏi phòng hồi sức. Nếu không có diễn biến bất thường, khoảng 1 tuần đến 10 ngày, chị Hạnh có thể xuất viện và làm việc trở lại bình thường, bởi gan sẽ phục hồi.

Riêng cháu Xuân Quý đã tỉnh, các chỉ số huyết động học đã ổn định, không còn thở máy. Hiện nay, vận tốc máu trong động mạch của gan khá ổn định, màu sắc gan tốt. Tuy nhiên, do mạch máu rất nhỏ nên có thể gây nghẹt máu bất cứ lúc nào. Mỗi ngày các bác sĩ phải siêu âm kỹ 2 lần để kiểm tra các mạch máu ở gan. Trong số 63.000 ca ghép gan trên thế giới, chỉ có khoảng 800 ca cho các cháu dưới 3 tuổi (cháu Quý 2 tuổi).

Tối cùng ngày, tại trụ sở UBND TPHCM, đồng chí Nguyễn Thành Tài đã tổ chức chiêu đãi đoàn chuyên gia Bỉ cùng ban cố vấn chuyên môn đã thực hiện ca ghép gan đầu tiên cho bệnh nhi tại BV Nhi đồng 2. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thành Tài trao tặng Huy hiệu TPHCM cho giáo sư Reding, tặng bằng khen của UBND TPHCM cho giáo sư Otte. Sở Y tế TPHCM tặng giấy khen cho ông Veyckermans, ông Clément de Cléty và bà Pìere Louis. 

NG.TR.

Tin cùng chuyên mục