Bị ép không cho về quê, nam thanh niên đâm 2 người thương vong ở bãi vàng Quảng Nam

Ngày 30-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Phước Sơn vừa bắt giữ Lô Văn Lợi (23 tuổi, quê tỉnh Lai Châu), nghi can đâm 2 người thương vong ở bãi vàng 39 (xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Lán trại một điểm khai thác vàng trên địa bàn huyện Phước Sơn. Ảnh: CQĐT
Lán trại một điểm khai thác vàng trên địa bàn huyện Phước Sơn. Ảnh: CQĐT
Theo điều tra ban đầu, sau 5 ngày vào làm cho Công ty Phước Hưng tại bãi vàng 39 thuộc địa phận xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, sáng 29-5, Lợi xin về quê nhưng không được chấp thuận.

Sau đó, Lợi tự ý bỏ về. Biết được vụ việc, ông Nguyễn Công Hưng (37 tuổi, quản lý công ty) và ông Phạm Văn Toản (57 tuổi, giúp việc cho ông Hưng) đuổi theo bắt Lợi và dẫn về lán.

Tại đây, Lợi cầm dao (dài khoảng 20cm) tấn công khiến ông Toản thiệt mạng, ông Hưng bị thương nặng. Sau khi gây án, Lợi chạy vào rừng lẩn trốn.

Tối ngày 29-5, Công an huyện Phước Sơn phối hợp cùng công an các địa phương tổ chức truy tìm và vây bắt được Lợi.

Hiện, Công an huyện Phước Sơn đang tạm giữ nghi can Lợi để bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục